Argentina trả khoản thanh toán nợ đầu tiên cho IMF

Ngày 22/9, Argentina đã trả khoản thanh toán đầu tiên trị giá 1,88 tỷ USD trong khoản vay khoảng 44 tỷ USD từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) của chính phủ tiền nhiệm hồi năm 2018.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington D.C (Mỹ). Ảnh: IMF

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, nguồn vốn trả nợ được trích từ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) do IMF phân bổ hồi tháng 8 để hỗ trợ các nước thành viên chống lại suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19. Cụ thể, Chính phủ Argentina đã sử dụng 1,885 tỷ SDR (đơn vị tiền tệ chính thức của IMF) trong tổng số 4,334 tỷ SDR mà nước này nhận được từ IMF. 

Hiện Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández đang tìm cách thương lượng với IMF về vấn đề thanh toán nợ. Argentina đến nay đã nhận được 44 tỷ USD trong số 57 tỷ USD mà Chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Mauricio Marci (2015-2019) vay của IMF. Sau khi nhậm chức vào tháng 12/2019, ông Fernández đã từ chối nhận phần còn lại của khoản vay này. 

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Argentina đưa ra vào ngày 31/8, hiện nước này còn nợ IMF 45,45 tỷ USD tính cả gốc và lãi, khiến Argentina trở thành "con nợ" lớn nhất của IMF. 

Hồi tháng 6, nước này đã đạt được thỏa thuận với Câu lạc bộ Paris để tránh vỡ nợ khi phải hoàn trả các khoản vay và được cấp gói cứu trợ tạm thời trị giá 2 tỷ USD. 

Argentina hiện đang phải đối mặt với lạm phát tràn lan, dự kiến đạt 48% trong năm nay, mức cao thứ 2 thế giới. Bên cạnh đó bất ổn chính trị, hạn chế về kiểm soát vốn, tỷ lệ đói nghèo cao và đại dịch COVID-19 đã nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh rơi vào suy thoái trầm trọng.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.