Iraq tìm kiếm khoản vay từ IMF

Ngày 6/8, Bộ trưởng Tài chính Iraq Ali Allawi cho biết nước này đã khởi động lại các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm tìm kiếm khoản vay trị giá 4 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Washington, D.C. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Allawi không cho biết thời điểm cụ thể nối lại các cuộc đàm phán này mà chỉ nhận định hai bên khó có thể đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.

Trước đó, Iraq và IMF đã tiến hành các cuộc thảo luận song phương hồi năm ngoái trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh tới nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ và giá cả của mặt hàng này. Tuy nhiên, đàm phán đã bị ngừng lại khi giá dầu phục hồi và dự trữ ngoại tệ của Iraq tăng lên.

Chính phủ Iraq đặt mục tiêu sẽ bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia thông qua khoản vay từ IMF, đồng thời sẽ ký một thỏa thuận với công ty dầu khí đa quốc gia của Pháp TotalEnergies SE trước khi chính phủ hiện tại kết thúc nhiệm kỳ. Được biết, dự thảo ngân sách tài khóa 2022 của Iraq được tính toán dựa trên mức giá dầu 50 USD/thùng, trong khi giá dầu hiện nay đang dao động quanh ngưỡng 70 USD/thùng.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.