Argentina sẽ mua 25 triệu liều vaccine Sputnik-V của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 2/11, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez thông báo chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận với đối tác Nga để mua 25 triệu liều vaccine Sputnik-V ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dự kiến sẽ bắt đầu sử dụng đại trà từ đầu năm 2021.
Chú thích ảnh
Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 được giới thiệu tại Moskva, Nga, ngày 6/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Fernandez, số vaccine trên sẽ được chuyển giao làm 2 giai đoạn, trong đó đợt đầu tiên Argentina sẽ tiếp nhận 10 triệu liều vào tháng 12 và số còn lại sẽ nhận được trong nửa đầu tháng 1/2021.

Tổng thống Fernandez khẳng định việc tiếp cận được với vaccine Sputnik-V rất quan trọng đối với Argentina để có thể bảo vệ sức khỏe cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Chính phủ Argentina hy vọng loại vaccine của Nga sẽ giúp ngừa COVID-19 cho ít nhất là một nửa dân số quốc gia Nam Mỹ này.

Theo tiết lộ của nhà lãnh đạo Argentina, chính phủ nước này đã đàm phán với Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga về loại vaccine này từ rất lâu và ngay khi có những tín hiệu tích cực trong quá trình thử nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Carla Vizzotti và một cố vấn của Tổng thống đã được cử tới Moskva để thảo luận về hợp đồng mua Sputnik-V với đối tác Nga và thỏa thuận đã được hai bên ký kết sau chuyến đi đó. Dự kiến, số vaccine Sputnik-V bán cho Argentina sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.