Argentina liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố

Văn phòng Tổng thống Argentina cho biết nước này đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh thực hiện động thái tương tự.
Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters ngày 1/4, Argentina cho biết quyết định này xuất phát từ việc IRGC hậu thuẫn lực lượng Hezbollah ở Liban. Argentina cáo buộc Hezbollah đứng sau vụ đánh bom đẫm máu nhất trong lịch sử nước này, xảy ra năm 1994 nhằm vào trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA ở Buenos Aires, khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Văn phòng Tổng thống Argentina nói rằng biện pháp này cho phép triển khai các lệnh trừng phạt tài chính và những hạn chế hoạt động khác.

IRGC là một lực lượng quân sự tinh nhuệ, có nhiệm vụ bảo vệ giới giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi’ite tại Iran. Lực lượng này kiểm soát phần lớn nền kinh tế Iran.

Trước đó, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia khác đã liệt cả lực lượng này và Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Ngày 29/1, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao tại Brussels, EU đã nhất trí xếp IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách ngoại giao và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh động thái này sẽ dẫn đến các hạn chế và lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn liên quan đến phong tỏa tài sản, cấm cung cấp tài chính và cấm nhập cảnh đối với tất cả các thành viên đương nhiệm của IRGC, nhiều người trong số họ vốn đã chịu các hạn chế tương tự theo chế độ trừng phạt thông thường của EU.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích quyết định của EU, gọi đây là một "sai lầm chiến lược lớn". Trên mạng xã hội X, ông Araghchi chia sẻ: "Nhiều quốc gia đang cố gắng ngăn chặn bùng nổ cuộc chiến toàn diện trong khu vực... Trái lại, châu Âu lại bận rộn thổi bùng ngọn lửa". Ngoại trưởng Iran cho rằng sau khi theo đuổi khôi phục các biện pháp trừng phạt theo yêu cầu của Mỹ, giờ EU lại phạm một sai lầm chiến lược lớn khác bằng cách coi IRGC là một tổ chức khủng bố.

Tới ngày 22/2, Iran đã xếp lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên EU vào danh sách tổ chức khủng bố để đáp trả. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong tuyên bố đưa ra ngày 21/2, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này đã thực hiện các biện pháp trả đũa trước quyết định mà họ gọi là “bất hợp pháp và vô căn cứ” của các nước thành viên EU khi liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bộ Ngoại giao Iran bổ sung rằng chính phủ các nước châu Âu vi phạm các nguyên tắc và quy tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh IRGC là một trong những thành phần chính thức của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.