Arập Xêút sẽ chấm dứt bạo lực bằng "bàn tay sắt"

Bộ Nội vụ Arập Xêút ngày cho biết, các lực lượng an ninh sẽ sử dụng "bàn tay sắt" để chấm dứt bạo lực tại một khu vực của người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số ở nước này...

Bộ Nội vụ Arập Xêút ngày 20/2 cho biết các lực lượng an ninh nước này sẽ sử dụng "bàn tay sắt" để chấm dứt bạo lực tại một khu vực của người Hồi giáo dòng

Shiite thiểu số ở nước này, đồng thời cáo buộc những "thế lực nước ngoài" đang kích động gây bất ổn tại Arập Xêút.

Trong một tuyên bố, Bộ trên khẳng định Arập Xêút "có quyền chống lại những thế lực chống lại mình trước... và các lực lượng an ninh của Arập Xêút sẽ đương đầu trong những tình huống này bằng sức mạnh và lòng quyết tâm cùng với bàn tay sắt".

Tuyên bố trên của Bộ Nội vụ Arập Xêút nhằm đáp lại những phát biểu gần đây tại vùng Qatif tỉnh Eastern, trong đó chỉ trích chính phủ sử dụng bạo lực trong các vụ đụng độ với người biểu tình hồi cuối năm 2011 đầu 2012, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Người Shiite ở Arập Xêút lâu nay cho rằng họ bị phân biệt đối xử và khó tìm được việc làm trong các cơ quan chính phủ, cũng như khó trúng tuyển vào các trường đại học hơn so với người Hồi giáo Sunni chiếm đa số ở nước này. Người Shiite tại Qatif cáo buộc lực lượng an ninh sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình ở khu vực này.

Chính phủ Arập Xêút khẳng định không hề phân biệt đối xử với người Shiite, đồng thời cho biết việc tăng cường an ninh là nhằm bảo vệ người dân Qutif. Tuyên bố của Bộ Nội Vụ nhấn mạnh các lực lượng an ninh "luôn kiềm chế ở mức cao nhất, bất chấp những khiêu khích liên tiếp". Tuyên bố nêu rõ: "Một số đối tượng tấn công các lực lượng an ninh được điều khiển bởi các bàn tay nước ngoài chống phá Arập Xêút vì lập trường chính sách đối ngoại đúng
đắn của vương quốc này đối với các nước Arập và Hồi giáo".

Dư luận cho rằng cáo buộc trên của chính quyền Arập Xêút nhằm vào Iran có đa số dân là người Shiite, trong bối cảnh hai nước vốn tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông. Từ tháng 10/2011, quan hệ giữa Iran và Arập Xêút đã trở nên lạnh nhạt sau khi các nhà chức trách Mỹ thông báo phá vỡ một âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ, và buộc tội hai người Iran âm mưu thực hiện vụ ám sát này trong một kế hoạch tấn công khủng bố lớn trên đất Mỹ. Iran đã phủ nhận mọi dính líu trong vụ này.
 
TTXVN/ Tin Tức 

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.