Bạo lực leo thang mạnh tại Ai Cập

Ngày 6/2, bạo lực tiếp tục phủ bóng đen lên đất nước Ai Cập, khi có thêm một người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh xảy ra trong ngày thứ năm liên tiếp.

Ngày 6/2, bạo lực tiếp tục phủ bóng đen lên đất nước Ai Cập, khi có thêm một người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh xảy ra trong ngày thứ năm liên tiếp.

Bạo lực leo thang mạnh tại Ai Cập ảnh 1

Những người biểu tình ở thủ đô Cairô (Ai Cập), ngày 3/2/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin tại hiện trường cho biết cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán người biểu tình và chặn các tuyến đường dẫn đến trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập. Bộ trưởng Nội vụ cáo buộc người biểu tình tìm cách tràn vào tòa nhà chính phủ này. Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã có 13 người thiệt mạng trong 5 ngày bạo lực vừa qua.

Trước tình hình bạo lực gia tăng, giới quân sự cầm quyền ở Ai Cập đã yêu cầu các quan chức bầu cử đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống. Trước đó, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cam kết bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành vào cuối tháng Sáu. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA, người đứng đầu SCAF, Tướng Hussein Tantawi đã yêu cầu ủy ban bầu cử nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với tiến trình đề cử ứng cử viên. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ai Cập Abdel-Moez Ibrahim cho biết theo chỉ thị của ông Tantawi, các đề cử vào chức vụ tổng thống sẽ được tiếp nhận từ ngày 10/3, sớm một tháng so với kế hoạch ban đầu. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy bầu cử có thể được tổ chức sớm một tháng so với dự kiến.

Trong một diễn biến khác, phái đoàn quân sự Ai Cập đã bất ngờ hủy cuộc gặp với các nghị sĩ Mỹ tại Oasinhtơn, song không thông báo lý do. Diễn biến này xảy ra sau khi cả Quốc hội và Chính phủ Mỹ cảnh báo việc nhà cầm quyền Ai Cập trấn áp các nhóm phi chính phủ có thể sẽ ảnh hưởng đến khoản viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ USD mà Mỹ dành cho quốc gia này hàng năm.

Trước đó, chính quyền Ai Cập quyết định đưa 44 người, trong đó có 19 người Mỹ, đang làm việc tại các tổ chức phi chính phủ ở Ai Cập, ra xét xử tại tòa án hình sự với cáo buộc "thành lập các chi nhánh của các tổ chức nước ngoài tại Ai Cập mà chưa được phép của chính quyền địa phương" và "nhận tiền trái phép từ nước ngoài". Vụ việc này đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Ai Cập với Mỹ, quốc gia từng ủng hộ lật đổ chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.