Apple giảm quy mô sản xuất ô tô điện tự lái và lùi thời điểm công bố sản phẩm

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 7/12, hãng công nghệ Apple đã quyết định giảm quy mô kế hoạch sản xuất ô tô điện tự lái và lùi thời điểm công bố sản phẩm này thêm một năm so với dự kiến ban đầu, sang năm 2026. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kế hoạch này của Apple - nội bộ công ty gọi là kế hoạch Titan - đã gặp khó khăn trong nhiều tháng nay khi các lãnh đạo của hãng đối mặt với thực tế là tham vọng của họ sản xuất một mẫu ô tô điện hoàn toàn tự lái, không có vô lăng và bàn đạp, có thể không thực hiện được với trình độ công nghệ hiện tại.

Một số nguồn tin cho biết Apple hiện đã chuyển sang một kế hoạch khác ít tham vọng hơn, trong đó ô tô điện vẫn có vô lăng và bàn đạp, nhưng sẽ tự lái hoàn toàn trên đường cao tốc. Kế hoạch hiện nay của Apple là sản xuất các mẫu ô tô điện cho phép người lái không cần điều khiển xe trên đường cao tốc và có đủ thời gian để chuyển sang điều khiển bằng tay khi xe đi vào trong phố hoặc gặp điều kiện thời tiết bất lợi. Apple dự kiến sử dụng một hệ thống máy tính mạnh ở trên xe ô tô và một chuỗi các cảm biến để thực hiện chức năng tự động của xe; bộ xử lý trung tâm mạnh tương đương 4 bộ xử lý mạnh nhất của máy tính Mac cộng lại. Ngoài ra. hệ thống này cũng sử dụng dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều khiển. Theo dự kiến ban đầu của Apple, giá bán của mẫu ô tô điện trên là hơn 120.000 USD, song hiện đã được giảm xuống dưới 100.000 USD.

Trong những tuần gần đây, Apple cũng đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc do những khó khăn tại nhà máy sản xuất Iphone lớn nhất thế giới của hãng lắp ráp Foxconn tại Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy giảm, việc tuyển dụng của Apple chậm lại khiến hãng này gặp khó khăn trong việc phân bổ nhân sự cho kế hoạch triển khai sản xuất sản phẩm mới cũng như làm việc với các nhà cung cấp mới.

Kiều  Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.