Cảnh báo nguy cơ thế giới thiếu đồng do sản xuất ô tô điện

Ngày 6/12, Tập đoàn khai khoáng Glencore của Thụy Sĩ cảnh báo thế giới có thể đối mặt với nguy cơ thiếu đồng do nhu cầu tăng cao trong làn sóng chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo và ô tô điện.
Chú thích ảnh
Bên trong một nhà máy sản xuất ô tô của hãng General Motors ở Detroit, Michigan, Mỹ. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Đồng là kim loại cần thiết để sản xuất ô tô điện, lắp đặt các thiết bị điện gió, năng lượng Mặt Trời, cũng như hạ tầng để lưu trữ và truyền tải năng lượng tái tạo. Do đó, việc thiếu hụt nguồn cung mặt hàng này có thể làm chậm quá trình chuyển đổi năng lượng.  

Giám đốc điều hành Glencore, ông Gary Nagle, dự báo nhu cầu đồng sẽ cao hơn sản lượng khoảng 50 triệu tấn đến cuối thập kỷ này. Ông Nagle cho rằng để bù lấp khoảng trống này cần phải tái chế nhiều hơn và tăng sản lượng. Theo ông, trong 8 năm tới, thế giới sẽ cần 100 triệu tấn đồng cho năng lượng tái tạo và gần 20 triệu tấn cho ô tô điện và các trạm sạc điện.

Quan chức trên cho biết nhu cầu đồng của thế giới giai đoạn 2022-2030 là 355 triệu tấn, trong khi sản lượng chỉ khoảng 304,50 triệu tấn.

Glencore đã hạ dự báo sản lượng đồng của tập đoàn trong năm 2023 xuống 1,04 triệu tấn, từ mức dự báo 1,06 triệu tấn trước đó, do những trở ngại trong sản xuất tại mỏ Katanga ở CHDC Congo.

Giá đồng đã tăng lên mức cao kỷ lục 10.845 USD/tấn trên Sàn giao dịch kim loại London sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, những lo ngại về suy thoái kinh tế thế giới và đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng lớn, đã khiến giá kim loại này sụt giảm. Ngày 6/12, đồng được giao dịch ở mức 8.415,50 USD/tấn trên Sàn giao dịch kim loại London.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.