Apple bán hơn 100 triệu điện thoại iPhone 12 sau 7 tháng, đạt doanh thu kỉ lục

Người tiêu dùng có xu hướng chuộng phiên bản đắt tiền nhất của dòng iPhone 12, đó là iPhone 12 Pro Max - nghiên cứu của hãng công ty Counterpoint Research có trụ sở ở Singapore cho biết.
Chú thích ảnh
Các dòng điện thoại iPhone 12 giúp Apple đạt mốc doanh thu, lợi nhuận lớn. Ảnh: AP

Apple đã bán ra hơn 100 điện thoại thuộc các dòng iPhone 12 trong 7 tháng kể từ khi đưa sản phẩm này lên kệ. Tại lễ ra mắt iPhone 12 hồi tháng 10 năm ngoái, Apple đã dành nhiều lời ngợi ca đối với dòng điện thoại mới nhất này của hãng, sản phẩm đầu tiên của Apple có khả năng kết nối 5G. Bốn mẫu điện thoại gồm iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max được giới thiệu tại sự kiện trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19.

Theo Counterpoint Research, kết nối 5G cùng với màn hình OLED tràn viền, hình ảnh tốt hơn, độ phân giải, độ nét cao hơn là một trong nhiều lý do khiến sản phẩm mới của Apple thu hút khách hàng. Với các dòng điện thoại iPhone 12, Apple đã tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mạnh về doanh số sau 6 thế hệ iPhone trước đó, với việc thiết bị mới đánh dấu bước chuyển đổi về 5G.

Giá bán trung bình của dòng iPhone 12 cũng chạm mức cao nhất trong lịch sử, đồng nghĩa với việc doanh số bán hàng tăng sẽ tạo ra mức tăng trưởng bùng nổ về doanh thu cho Apple trên thị trường điện thoại thông minh. Lợi nhuận ròng của Apple đã tăng gấp đôi trong quý tài chính thứ hai năm 2021 của công ty, kết thúc vào ngày 27/3 vừa qua, khi các mảng sản phẩm chính đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Đáng chú ý, Counterpoint Research cho rằng đã có sự dịch chuyển trong sở thích của người tiêu dùng đối với hai dòng sản phẩm iPhone 11 và iPhone 12. Theo đó, người tiêu dùng quan tâm và mua nhiều dòng sản phẩm đời cao nhất của iPhone 12 là iPhone 12 Pro Max. Dòng này chiếm khoảng 29% tổng doanh thu của iPhone, so với mức 25% của iPhone 11 Pro Max.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.