APEC tiến tới kết nối mạng lưới giao thông vào năm 2020

Hội nghị bộ trưởng giao thông Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhất trí đề ra kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông an toàn và hiệu quả hơn vào năm 2020.

Ngày 5/9, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Hội nghị bộ trưởng giao thông Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhất trí đề ra kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông an toàn và hiệu quả hơn vào năm 2020 nhằm giúp các nền kinh tế trong khu vực hội nhập tốt hơn.

APEC tiến tới kết nối mạng lưới giao thông vào năm 2020 ảnh 1

Chủ đề tăng cường kết nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hội nghị Bộ trưởng giao thông các nước APEC diễn ra tại Tokyo. Ảnh: Apec.org

Các bộ trưởng của 21 nền kinh tế APEC cho biết sẽ phát triển "Bản đồ kết nối" giao thông gồm các hệ thống đường sá, đường sắt cao tốc, các hải cảng và các cơ sở hạ tầng khác.

Kế hoạch này dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020 và bản đồ kết nối giao thông này sẽ được công bố tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông APEC lần tới được tổ chức tại Phillippines vào năm 2015.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư và vận hành các cơ sở hạ tầng giao thông, tìm cách ngăn chặn những kẻ buôn người sử dụng mạng lưới giao thông trong khu vực..

Hội nghị cấp bộ trưởng này được tổ chức nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra vào tháng 10 tới tại Bali, Indonesia trong bối cảnh các nước trong khu vực đang tăng cường hòa nhập kinh tế thông qua các cuộc thương lượng nhằm đạt được các hiệp định tự do thương mại khu vực và song phương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.