Hội nghị quan chức cấp cao APEC 2013 tại Inđônêxia

Để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2013, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Bali, nước chủ nhà Inđônêxia đã tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất (SOM 1) và các hội nghị liên quan trong các ngày từ 25/1 đến 7/2...

Để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2013, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Bali, nước chủ nhà Inđônêxia đã tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất (SOM 1) và các hội nghị liên quan trong các ngày từ 25/1 đến 7/2 với sự tham gia của quan chức cấp cao các ngành kinh tế 21 nước thành viên APEC. Dự kiến APEC-SOM 1 sẽ bao gồm 44 cuộc họp chuyên môn với 26 tiểu diễn đàn và các Ủy ban của APEC.


Phát biểu khai mạc APEC-SOM 1, Bộ trưởng Nông nghiệp Inđônêxia Suswono cho biết với chủ đề “Khả năng phục hồi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới”, Hội nghị thượng đỉnh APEC 2013 sẽ tập trung vào thảo luận các nội dung và biện pháp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn của châu Á - Thái Bình Dương, nhất là trong bối cảnh động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã và đang chuyển dịch từ phương Tây sang khu vực này.

APEC được thành lập năm 1989 là một diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 21 nền kinh tế thành viên, gồm Ôxtrâylia, Brunây, Canađa, Chilê, Trung Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaixia, Mêhicô, Niu Dilân, Papua Niu Ghinê, Pêru, Philíppin, Nga, Xinhgapo, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.