APEC sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP

Tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 29 (AMM-29) ở Đà Nẵng, các bộ trưởng APEC đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).
APEC sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu tham dự hội nghị AMM 29 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Đà Nẵng ngày 9/11 ngay sau khi AMM-29 kết thúc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, đồng Chủ tịch AMM-29, cho biết trong suốt năm 2017, tại rất nhiều diễn đàn và khuôn khổ hợp tác, các nền kinh tế đã nghiên cứu và phối hợp với nhau để xây dựng và xác định những nội dung cơ bản cũng như những ưu tiên để đưa vào Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP. Tuy nhiên, tại hội nghị, các bộ trưởng đã quyết định chưa thông qua kế hoạch hành động này. Lý giải về quyết định trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết APEC bao gồm 21 nền kinh tế thành viên nằm ở bốn châu lục khác nhau, với trình độ phát triển kinh tế-xã hội khác nhau, có những ưu tiên và mối quan tâm đa dạng nên việc xây dựng một chương trình hành động cụ thể để thực hiện Tuyên bố Lima về FTAAP với những nội dung, lĩnh vực và nội hàm ưu tiên là không đơn giản. “Trên thực tế, mặc dù có những nỗ lực rất lớn nhưng vẫn có khoảng cách trong việc lựa chọn các danh mục, lĩnh vực, chương trình và nội dung cụ thể để đưa vào kế hoạch hành động này”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói. Chính vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các bộ trưởng APEC đã quyết định cần có thêm thời gian để tiếp tục thảo luận và làm rõ trên cơ sở đồng thuận về những nội dung và những chương trình ưu tiên của mỗi nền kinh tế thành viên để từ đó sẽ thống nhất đưa vào kế hoạch hành động nhằm triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP. Và công việc này sẽ được thực hiện trong năm 2018. Liên quan tới Hội nghị Bộ trưởng TPP được tổ chức bên lề AMM-29, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết các nội dung được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng TPP cũng là những nội dung tiếp nối của các quá trình trao đổi, làm việc ở cấp trưởng đoàn đàm phán của các nước TPP trong các vòng đàm phán vừa qua nhưng phù hợp với tinh thần và thông báo tại AMM và MRT (Hội nghị Bộ trưởng Thương mại) lần thứ 23 tại Hà Nội.Bộ trưởng khẳng định 11 nước tham gia TPP đang tiếp tục nỗ lực để duy trì TPP như một hiệp định có chất lượng cao, đồng thời cân bằng, phù hợp và đảm bảo lợi ích của các quốc gia tham gia để tiếp tục mang lại những lợi ích chung thông qua việc tiếp tục tự do hóa thương mại, mở cửa thị trường, hội nhập và tiếp tục các biện pháp cải cách để đảm bảo chất lượng cao trong các hệ thống, các bên tham gia TPP. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh mặc dù Mỹ đã rút ra khỏi TPP nhưng 11 nước còn lại vẫn tiếp tục các nỗ lực chung của mình. Và rõ ràng, trong một bối cảnh mới, các nước TPP vẫn còn có các vấn đề để phải tiếp tục thảo luận để có sự đồng thuận, chia sẻ để tạo ra những điểm cân bằng mới…
Đào Tùng-Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.