APEC 2023: Cuộc họp thảo luận IPEF đạt tiến triển về một số khía cạnh

Ngày 13/11, tại thành phố San Francisco của Mỹ, cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước tham gia thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp cấp bộ trưởng các nước tham gia thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) tại San Francisco, Mỹ ngày 13/11/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết cuộc họp đã đạt được tiến triển về một số khía cạnh như thúc đẩy số hóa các thủ tục thương mại. Tuy nhiên, ngày họp đầu tiên không đi đến một “thỏa thuận đáng kể” cho toàn bộ lĩnh vực thương mại.

Dự kiến, bộ trưởng thương mại các nước tham gia thảo luận IPEF, gồm Mỹ và 13 quốc gia khác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẽ tiếp tục bàn thảo về các vấn đề kinh tế trong cuộc họp ngày 14/11.

Cuộc họp bộ trưởng IPEF diễn ra trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 tại San Francisco.  

Tháng 5/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khởi động tiến trình thảo luận về IPEF nhằm củng cố quan hệ kinh tế với các nền kinh tế quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực ước tính chiếm khoảng 40% Tổng sản phẩm (GDP) toàn cầu hiện nay. Các nước tham gia thảo luận IPEF đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn chung trên 4 trụ cột - gồm thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các nước đã đạt được nhất trí về tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng đối với các mặt hàng quan trọng hồi tháng 5 vừa qua  và hiện đang hướng tới thống nhất về 3 trụ cột còn lại.

Các nước tham gia thảo luận về IPEF hiện gồm Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.