Ấn Độ lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán IPEF tiếp theo

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ ngày 20/12 cho biết nước này sẽ đăng cai vòng đàm phán đặc biệt tiếp theo về 3 trong số 4 trụ cột của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) từ ngày 8-11/2/2023.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (từ trái sang) tại lễ công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/5/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, vòng đàm phán tới đây sẽ tập trung vào 3 trụ cột là chuỗi cung ứng, nền kinh tế công bằng (gồm các vấn đề về thuế, chống tham nhũng) và năng lượng sạch. Trụ cột cuối cùng là chính sách thương mại dự kiến không được đề cập trong vòng đàm phán này. Đây là trụ cột duy nhất mà Ấn Độ không tham gia vì muốn chờ thêm các cam kết rõ ràng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal đã tham gia cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng về các lợi ích kinh tế của IPEF. Tại cuộc họp này, ông Goyal thông báo “trong vòng đàm phán gần đây tại Brisbane, Australia, dường như có sự đồng thuận giữa các thành viên (IPEF) về việc thành lập một diễn đàn đầu tư bao gồm các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân và khu vực công nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch". Bên cạnh đó, ông Goyal cũng cho biết Ấn Độ có thể đóng góp vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực như dược phẩm, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các bên tham gia đàm phán IPEF trong các lĩnh vực chất bán dẫn, khoáng chất quan trọng và công nghệ sạch.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.