APEC 2017: Trao đổi các biện pháp thực thi về xói mòn cơ sở tính thuế

Chiều 22/2, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hội thảo triển khai Chương trình hành động về chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính Việt Nam) chủ trì đã kết thúc.

Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra đó là thảo luận các cơ hội, thách thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện các biện pháp thực thi về xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, liên quan đến những hành động từ 2016-2017 trở đi.


Trong đó , Hội thảo tập trung thảo luận chuyên sâu về 4 tiêu chuẩn tối thiểu xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận, diễn đàn hợp tác thực hiện xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận và Hiệp định đa phương (MLI). Tất cả các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đều nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận; các ảnh hưởng đối với sự công bằng, hiệu quả của hệ thống thuế quốc tế.

APEC 2017: Trao đổi các biện pháp thực thi về xói mòn cơ sở tính thuế ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo bàn về những thách thức mà các thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phải đối mặt, trao đổi giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh. Đối với Diễn đàn hợp tác thực hiện xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận, theo số liệu thống kê, có 76% thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tham gia Diễn đàn này.

Việc tham gia Diễn đàn tạo ra các cơ hội cho các thành viên không phải là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế và các nước trong nhóm các nước đang phát triển - G20 được tham gia vào các nỗ lực quốc tế trong việc chống lại các hành vi trốn thuế qua biên giới.

Hiệp định đa phương được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc sửa đổi hệ thống các Hiệp định thuế song phương hiện hành để thực thi các biện pháp thuế liên quan trong khuôn khổ sáng kiến xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Khoảng 40% trong tổng số các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và 19% các nền kinh tế thành viên đã xác nhận sẽ tham gia ký kết Hiệp định đa phương vào tháng 6/2017. Đây là thông tin đáng mừng, là nền tảng tích cực cho việc thực thi Kế hoạch hành động xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong Năm APEC 2017.

Tại Hội thảo, các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đã đồng ý cách tiếp cận cùng hợp tác để thực thi xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Một kế hoạch hành động cho năm 2017 với những hành động cụ thể được thống nhất và đưa vào báo cáo của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào ngày 23/2 và báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 10/ 2017.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.