APEC 2017: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, chiều ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.
APEC 2017: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan ảnh 1

Chiều 11/11/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng Thái Lan đã thông qua Hiến pháp mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ tổ chức thành công tổng tuyển cử vào cuối năm 2018, tiếp tục củng cố ổn định xã hội và phát triển đất nước, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hai bên đã trao đổi về các biện pháp đôn đốc triển khai các kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức Thái Lan tháng 8/2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả, bền vững. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí sớm thúc đẩy tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 3 tại Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc họp Nội các chung hai nước vào năm 2018; tăng cường hợp tác về gạo; phối hợp thúc đẩy kết nối giao thông giữa Việt Nam, Thái Lan và các nước ở tiểu khu vực. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thái Lan tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam được phân phối tại thị trường Thái Lan, khuyến khích các doanh nhân Thái Lan tăng cường đầu tư vào Việt Nam, sớm hoàn tất các thủ tục phái cử và tiếp nhận lao động nhằm triển khai Bản ghi nhớ về Hợp tác lao động và Thỏa thuận về tuyển dụng lao động ký năm 2015, hỗ trợ giải quyết thủ tục, bảo đảm an ninh, an toàn cho lao động Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn các cơ quan chức năng của Thái Lan xử lý vấn đề ngư dân, tàu cá Việt Nam trên tinh thần nhân đạo, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chấp pháp trên biển của hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự tang lễ và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ hỏa táng cố Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha thông báo đã cấp phép hoạt động cho Thai Vietjet Air, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mở thêm một số đường bay mới kết nối các địa danh du lịch nổi tiếng của hai nước. Đồng thời, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Thái Lan sớm ký kết Hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngư dân và tàu cá, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha khẳng định Thái Lan mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và hải quân Thái Lan trong việc xử lý các vi phạm và vụ việc phát sinh trên biển.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan điểm cần duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở khu vực.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.