APEC 2017: Giới thiệu nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến quan khách quốc tế

Trong thời gian diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) tại thành phố Nha Trang, từ ngày 18/2 đến ngày 3/3, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nét đẹp vùng đất, con người Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ”.

Đây là một hoạt động thiết thực để các đại biểu quốc tế biết đến một vùng đất có cảnh quan tươi đẹp; cuộc sống, văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Việt Nam.

APEC 2017: Giới thiệu nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến quan khách quốc tế ảnh 1

Khách sạn Intercontinental Nha Trang là một trong những địa điểm tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Triển lãm diễn ra tại 5 khách sạn là địa điểm tổ chức các chương trình nghị sự của hội nghị SOM 1, gồm: Sheraton, Intercontinental, Yasaka Sài Gòn – Nha Trang, Sunrise và Liberty Central.

Tại mỗi điểm, Ban tổ chức trưng bày 30 bức ảnh nghệ thuật, giới thiệu những hình ảnh về tỉnh Khánh Hòa nói riêng và vùng đất Nam Trung Bộ của Việt Nam nói chung. Đó là những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên gắn liền với biển đảo, con người hiền hòa thân thiện; các lễ hội văn hóa, hoạt động nghệ thuật dân gian, các nghề truyền thống.

Bên cạnh đó còn có những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, một trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Triển lãm kéo dài suốt thời gian diễn hội nghị SOM 1.

Bên cạnh đó, tại các buổi chiêu đãi quan chức cao cấp tham dự hội nghị, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng của tỉnh Khánh Hòa sẽ trình diễn các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Trong đó có nhiều tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống như: Đàn bầu, đàn tranh, sáo, thể hiện các làn điệu dân ca ba miền Bắc - Trung - Nam; những tiết mục múa mang nét đặc trưng của các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và dân tộc Chăm miền duyên hải.

APEC 2017: Giới thiệu nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến quan khách quốc tế ảnh 2

Các đại biểu có dịp tham quan Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã chọn các địa điểm tham quan tại địa phương để giới thiệu đến các đại biểu tham dự hội nghị. Trong đó có Tháp Bà Ponagar, một công trình Chăm Pa cổ, tồn tại hơn 1.200 năm tuổi; Hòn Chồng, một quần thể các khối đá tự nhiên tạo nên cảnh quan thơ mộng bên bờ vịnh Nha Trang.

Đây là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Khánh Hòa, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.