Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4

Sáng nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 và có tên quốc tế là Sinlaku.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (27/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông và sáng nay (28/11) đã mạnh lên thành cơn bão số 4 và có tên quốc tế là Sinlaku.

Hồi 7 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 ảnh 1

Đường đi và vị trí của cơn bão số 4. Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 30/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biên giới Việt Nam – Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ chiều 29/11 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi – Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 - 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ tối 29/11 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Sáng nay, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Theo báo cáo nhanh số 502/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 28/11, Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 31.420 phương tiện với 171.717 người biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới (hiện đã mạnh lên thành bão số 4) để chủ động di chuyển phòng tránh.

Cụ thể là hoạt động ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có 960 phương tiện với 9.002 người gồm: Quảng Nam: 18 tàu với 570 người; Quảng Ngãi: 187 tàu với 2.580 người; Bình Định: 669 tàu với 5.140 người; Phú Yên: 86 tàu với 712 người; hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến là 30.467 phương tiện với 162.715 người.


Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.