Áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng ở Khánh Hòa

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, toàn tỉnh Khánh Hòađã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 48mm đến 190mm.
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 48mm đến 190mm.
Áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng ở Khánh Hòa ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Hiện nay, lũ trên sông ở Khánh Hòa đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 8 giờ ngày 7/11 trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa là 4,84m; trên mức báo động hai 0,04m. Trên sông Cái tại trạm Đồng Trăng là 10,1m; trên mức báo động hai 0,6m. Dự báo trong ngày và đêm 7/11, mực nước lũ trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt mức báo động ba.Tính đến 7 giờ ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại tại một số địa phương của tỉnh Khánh Hòa. Tại thành phố Nha Trang, cầu Phú Kiểng ở xã Vĩnh Ngọc đã bị trôi 25 nhịp với chiều dài 87,5m do rác trên thượng nguồn trôi tấp vào chân cầu. Cũng tại xã Vĩnh Ngọc, mưa to khiến 10 ha lúa mới gieo bị ngập úng. Tại huyện miền núi Khánh Sơn, 1 căn nhà bị tốc mái và 1 trụ điện bị đổ.Hiện mực nước một số hồ trên địa bàn tỉnh gần đạt mực nước dâng bình thường. Để đảm bảo an toàn cho hồ chứa, một số hồ đã tiến hành xả tràn như: Suối Dầu xả tràn với lưu lượng 40m3/giây; Láng Nhớt 3,85m3/giây; Cam Ranh 4,28m3/giây. Đến nay, 276 hộ dân với 942 khẩu phải di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã trở về nơi ở cũ.Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai các phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động lũ; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven vùng thấp trũng, sông suối; vùng có nguy cơ sạt lở… để chủ động sơ tán dân. Các địa phương chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ lớn có thể xảy ra. Các hồ chứa thực hiện nghiêm túc vận hành điều tiết lũ; xả lũ vào ban ngày, hạn chế xả lũ vào chiều tối để người dân chủ động phòng tránh; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.Nguyên Lý

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.