Áp lực từ biến thể Omicron, VN-Index lại mất hơn 6 điểm

Nếu như sáng 30/11, chỉ số VN-Index diễn biến khá tích cực thì kết thúc phiên giao dịch chiều cùng ngày, VN-Index đã giảm 6,4 điểm, tương đương 0,43%, xuống 1.478,44 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước trước áp lực từ biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Lực bán chung trên toàn thị trường gia tăng và thêm nhóm ngân hàng nới đà giảm khiến VN-Index có phiên biến động mạnh.

Trên sàn HoSE, nhiều cổ phiếu ngân hàng giao dịch tiêu cực khi tất cả đều giảm điểm. Trong đó OCB giảm 5,4% xuống 27.900 đồng/cổ phiếu; TPB giảm 4,45% xuống 45.100 đồng/cổ phiếu; MSB giảm 4,41%; EIB giảm 3,35%; STB giảm 3,34%; VIB giảm 3,32% xuống 42.200 đồng/cổ phiếu; HDB giảm 3,17%; LPB giảm 2,82%; MBB giảm 2,68%; ACB và SHB đều giảm 2,49%;  VCB giảm 2,18%, CTG giảm 2,04%.

Một số bluechip khác cũng đảo chiều giảm gây thêm lực cản là MSN giảm 2,2% xuống 149.200 đồng/cổ phiếu; VJC giảm 2% xuống 122.500 đồng/cổ phiếu; BVH giảm 1,6% xuống 61.000 đồng/cổ phiếu. Các mã VHM, NVL, VIC, FPT, GAS, VRE, SAB, PLX đều giảm từ 0,2% đến 1,5%. 

Cổ phiếu chứng khoán phân hóa khi SSI tăng 1,08%; VCI tăng 1,4% nhưng VND giảm 1,13%, HCM giảm 0,41%. Sắc xanh áp đảo sắc đỏ ở nhóm sản xuất trong đó, GVR tăng 5,43%; HPG tăng 1,14%; VNM tăng 0,11%. Ngược lại, MSN giảm 2,16%, SAB giảm 1,35%. Nhóm cổ phiếu y tế, dược phẩm giao dịch ấn tượng khi hàng loạt mã vẫn bứt phá. Theo đó, DDN giữ mức giá trần; AMV tăng 9,2% hay CDP tăng 6,2%...

Lực bán bất ngờ trong phiên chiều đã đẩy thanh khoản trở lại mức cao. Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 39.299 tỷ đồng, tăng 9,3% so với phiên trước. Riêng giá trị khớp lệnh tại sàn HoSE đạt 32.756 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Chốt phiên chiều 30/11, sàn HNX có 113 mã tăng và 135 mã giảm, HNX-Index giảm 2,53 điểm (-0,55%), xuống 458,05 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 149,1 triệu đơn vị, giá trị 4.204,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 22,9 triệu đơn vị, giá trị 676,2 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.