Đà giảm của chứng khoán châu Á tiếp tục trong chiều 29/11

Chứng khoán châu Á tiếp tục trượt dốc trong chiều 29/11, khi giới đầu tư cố gắng đánh giá mối đe dọa của biến thể Omicron đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phiên này, chứng khoán Hàn Quốc kéo dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ năm liên tiếp, với Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 27,12 điểm (tương đương 0,92%) và đóng cửa ở mức 2.909,32 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản kết thúc trong sắc đỏ sau khi chính phủ nước này ra thông báo sẽ khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới cứng rắn và cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh - chỉ vài tuần sau khi nước này nới lỏng các quy tắc kiểm soát đi lại xuyên biên giới nghiêm ngặt. Tin tức này đã tác động mạnh vào các công ty du lịch, với cổ phiếu của các hãng hàng không JAL và ANA giảm khoảng 4% mỗi hãng.

Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo kết thúc chiều 29/11 rơi xuống 28.283,92 điểm với mức giảm 467,70 điểm (1,63%).

Tại thị trường Trung Quốc, các chỉ số chính cũng khép phiên ở mức thấp hơn do lo ngại về diễn biến dịch COVID-19. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 228,28 điểm (0,95%) xuống 23.852,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải hạn chế được đà giảm và chỉ mất 1,39 điểm xuống 3.562,70 điểm.

Các thị trường Sydney, Singapore, Taipei, Wellington và Manila cũng đi xuống, trong khi Mumbai và Jakarta tăng nhẹ.

Hồi tuần trước, thị trường chứng khoán toàn cầu đã “rơi tự do” vào thứ Sáu (26/11) do tin tức về biến thể mới có tên Omicron của virus gây dịch COVID-19 dễ lây lan và thậm chí có thể kháng vaccine. Tình hình đó đã buộc một số chính phủ ban hành lệnh cấm bay từ khu vực Nam Phi, nơi biến thể này được phát hiện, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch mới.

Sau đó, tâm lý một số nhà đầu tư đã được trấn an phần nào khi hai chuyên gia y tế Nam Phi đánh giá các triệu chứng của Omicron cho đến nay có vẻ nhẹ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khuyến cáo các nước cần thận trọng.

Chuyên gia Matt Simpson của công ty dịch vụ tài chính StoneX Financial (Mỹ) cho biết nếu biến thể mới dù dễ lây lan nhưng chỉ đi kèm các biểu hiện nhẹ, các thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ phục hồi trong suốt tháng 12. Khi đó, giới đầu tư sẽ quay lại tập trung vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt các biện pháp kích thích.

Nhưng theo chuyên gia Priya Misra tại ngân hàng đầu tư TD Securities (Canada), thị trường thực sự cần thêm dữ liệu để xác định tác động của biến thể Omicron đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chuyên gia này nhấn mạnh giới đầu tư đang định giá theo sự không chắc chắn của thị trường tài sản rủi ro.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 29/11, chỉ số VN - Index giảm 8,19 điểm (0,55%) xuống 1.484,84 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX - Index tăng 1,95 điểm (0,43%) lên 460,58 điểm.

H.Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.