Ấp đảo Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh đang là điểm đến thu hút khách trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 với hàng loạt sản phẩm du lịch mới. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, thưởng thức ẩm thực đặc sản vùng biển...
Cuối năm 2022, huyện Cần Giờ phối hợp Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh công bố mô hình “Du lịch cộng đồng” tại ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An với sự tham gia của 16 hộ gia đình. Từ bước đầu bỡ ngỡ, đến nay việc làm du lịch, dịch vụ tại ấp Thiềng Liềng đã triển khai hiệu quả, được du khách đánh giá cao.
Các hộ dân làm du lịch tại Ấp đảo Thiềng Liềng ra tận bến tàu đón du khách.
Dịp Tết, du khách trải nghiệm dịch vụ đạp xe đạp để hưởng không khí trong lành trên đảo.
Các du khách nhí trải nghiệm ngâm chân thảo dược khi tham gia tour du lịch về ấp đảo Thiềng Liềng. Du khách thưởng thức món thạch sương sâm giải nhiệt.
Thạch sương sâm là món ăn dân dã giải nhiệt trong ngày nắng nóng của người miền Nam.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (áo đỏ), Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ du lịch thương mại Thiềng Liềng cho biết, từ trước đến nay, người dân mưu sinh chủ yếu bằng nghề làm muối, đánh bắt và nuôi hải sản, kinh doanh nhỏ lẻ, giá trị kinh tế đạt được không cao. Sau khi được tập huấn làm du lịch, ban đầu nhiều hộ còn ngại ngùng hoặc chưa biết cách làm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các hộ dân trên đảo đã dần làm quen với du lịch và phát triển thêm nhiều hoạt động thú vị để giữ chân du khách.Du khách đến đây có thể trải nghiệm cào muối trên các đồng muối và mang muối về nhà làm quà. Nét độc đáo trong cách làm du lịch của người dân Thiềng Liềng là các hộ phối hợp với nhau, mỗi nhà một sản phẩm, tạo thành mô hình “du lịch hội tụ”.
Mô hình du lịch cộng đồng ấp đảo Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn 2 là tập trung vào văn hóa sinh thái, nêu cao tinh thần "giữ rừng" cho du khách.
Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Trưa 21/10, sân bay Gia Lâm tổ chức tiếp nhận 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.