Áo dài - Cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Bỉ

Trong không gian trang trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, những tà áo dài thướt tha đã cùng nhau hòa nhịp, tạo nên một bức tranh văn hóa đầy màu sắc.

Sự kiện ra mắt Câu lạc bộ (CLB) di sản áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ hôm 7/9 đã thực sự đánh thức niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người Việt xa xứ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với chủ đề "Áo dài miền hoa, miền di sản", chương trình đã mang đến một bữa tiệc thị giác tuyệt vời cho những người yêu áo dài. Các bộ sưu tập áo dài, từ những tà áo tứ thân cổ kính đến những mẫu áo dài hiện đại, đã được trưng bày một cách tinh tế, kể những câu chuyện về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, bộ áo dài Nhật Bình từ Huế và bộ sưu tập áo dài về hoa đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời.

Chú thích ảnh
Các thành viên Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ trình diễn áo dài.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài của những người mẫu không chuyên. Từng bước đi uyển chuyển, từng ánh mắt e ấp đã phác họa nên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Hai chiếc áo dài đặc biệt mang hình ảnh lá cờ Việt Nam và lá cờ Bỉ được trưng bày trang trọng trên nền trống đồng cổ, như một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB). Đây cũng là một trong những hoạt động của UGVB chào mừng 79 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945), 70 năm giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954), đồng thời hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, kết nối cộng đồng yêu thích áo dài.

Chú thích ảnh
Lễ ra mắt Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Nguyễn Văn Thảo, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của áo dài trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ chia sẻ: áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, là biểu tượng của vẻ đẹp và sự tinh tế của người phụ nữ Việt Nam. Việc thành lập CLB di sản áo dài tại Bỉ là một sáng kiến ý nghĩa, góp phần đưa hình ảnh áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ông Huỳnh Công Mỹ - Chủ tịch UGVB, cho biết CLB ra đời với mục tiêu kết nối cộng đồng người Việt tại Bỉ, đồng thời quảng bá áo dài đến với bạn bè quốc tế. Ông nhấn mạnh mong muốn xây dựng một không gian văn hóa, nơi mọi người có thể cùng nhau tìm hiểu, khám phá và trân trọng giá trị của áo dài.

Chú thích ảnh
Bà Audrey Lhoest, Quận phó Ixelles, một quận tập trung đông đảo người Việt sinh sống và học tập, phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Audrey Lhoest - Quận phó Ixelles, một quận tập trung đông đảo người Việt sinh sống và học tập, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp của áo dài và ý nghĩa của sự kiện. "Đây là một hoạt động văn hóa rất ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm đời sống cộng đồng tại Ixelles. Tôi hy vọng rằng câu lạc bộ sẽ ngày càng phát triển và tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn hơn nữa", bà Lhoest nói.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, nhiều người Việt xa xứ đã không giấu được niềm xúc động khi được cùng nhau diện áo dài truyền thống. Chị Đào Thu Hằng, người khởi xướng ý tưởng thành lập CLB, chia sẻ CLB sẽ là cầu nối để người Việt Nam cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng một cộng đồng yêu áo dài, nơi mọi người có thể tự hào về nguồn cội của mình. Và hơn hết, sẽ cùng nhau hướng tới mục tiêu cao cả là ghi danh áo dài Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Chú thích ảnh
Lễ ra mắt Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Anh Jean Luc Bronfort, một chàng rể Việt Nam điển hình, đã cùng gia đình nhỏ vượt hơn 100 km để đến tham dự sự kiện. Cả nhà đều diện những bộ áo dài truyền thống, tạo nên một hình ảnh thật đẹp. 
"Tôi yêu Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích mặc áo dài. Khi mặc trang phục này, tôi cảm thấy mình như được hòa mình vào văn hóa Việt Nam. Tôi hy vọng rằng câu lạc bộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa để mọi người có cơ hội tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn", anh chia sẻ.

Sự kiện ra mắt Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Bỉ đã khép lại trong không khí ấm áp và tình cảm. Đây không chỉ là một buổi lễ ra mắt đơn thuần, mà còn là một thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Áo dài, với vẻ đẹp tinh tế và giá trị văn hóa sâu sắc, sẽ tiếp tục đồng hành cùng người Việt trên khắp thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Tin, ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.