Áo cảnh báo phủ quyết việc mở rộng khối Schengen

Mạng tin EURACTIV.de (Đức) ngày 7/12 dẫn lời Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo Karoline Edtstadler cảnh báo nước này sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để phản đối việc kết nạp Romania và Bulgaria vào khối Schengen.
Chú thích ảnh
Xe cảnh sát chốt tại một trạm kiểm soát biên giới của Áo. Ảnh: schengenvisainfo.com

“Chúng tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng khối Schengen vì nó cũng liên quan đến vấn đề an ninh của công dân châu Âu”, bà Edtstadler nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Điển.

Ngày 8/12, các Bộ trưởng Nội vụ EU sẽ bỏ phiếu về việc gia nhập khối Schengen của Bulgaria, Romania và Croatia - những quốc gia mà Ủy ban châu Âu cho biết đã sẵn sàng tham gia.

Trong cuộc bỏ phiếu này, Croatia dự kiến ​​sẽ được chấp nhận gia nhập khối Schengen, nhưng tình hình có thể trở nên phức tạp hơn đối với Bulgaria và Romania.

Sự phản đối việc gia nhập khối Schengen của Bulgaria hiện đến từ Áo và Hà Lan, trong khi Romania hiện chỉ vấp phải sự phản đối từ Áo.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer mới đây đã nhắc lại quan điểm phản đối của Vienna đối với việc Romania và Bulgaria gia nhập khối Schengen. 

“Cần thêm thời gian. Vẫn còn nhiều yêu cầu từ phía Áo”, Thủ tướng Nehammer cho biết ngay trước hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan ở Tirana hôm 6/12. Theo quan chức Áo, hơn 75.000 người nhập cư chưa được đăng kí đã đến lãnh thổ nước này, trong đó có nhiều người đi qua Romania và Bulgaria.

Đáp lại, Bộ trưởng Nội vụ Romania Lucian Bode cho biết các vấn đề di cư mà Áo đang phải đối mặt không thể quy trách nhiệm cho Bucharest để phản đối việc Romania gia nhập khối Schengen do có nhiều người di cư đi qua nước này.

Ông Bode tuyên bố: “Rõ ràng, Romania không nên bị trừng phạt một cách oan uổng và vô lý. Dòng người di cư không đi qua Romania và Romania không phải là nơi tạo ra dòng người di cư này".

Theo ông Bode, Romania đã đáp ứng tất cả các điều kiện kỹ thuật để gia nhập khối Schengen, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã thảo luận với người đồng cấp Áo Gerhard Karner về vấn đề mở rộng khối Schengen và dữ liệu di cư châu Âu.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.