Áo ấm cho người nghèo Thành Đông

Những ngày gió lạnh mùa đông năm 2019, khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết, rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Dương đã có thêm những bộ quần áo ấm, tươm tất, được quyên góp bởi Hội Chữ thập đỏ thành phố.
Chú thích ảnh
Cán bộ, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Dương là quần áo trước khi tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Gần một tháng nay, cứ từ 5 giờ sáng đến tối muộn hàng ngày, trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Dương nhộn nhịp hơn bình thường. Những gương mặt, ánh mắt hân hoan của người dân có hoàn cảnh khó khăn khi chọn được cho mình hay người thân những bộ quần áo mới thơm tho và đón nhận sự ân cần của cán bộ, tình nguyện viên của hội, góp phần xua tan cái giá lạnh những ngày đầu đông.

Run run cầm chiếc áo ấm mới, chị Nguyễn Thị Thanh (phường Thạch Khôi) chia sẻ: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, tôi đi làm phụ hồ, nhiều khi trời lạnh phải làm việc ngoài trời vô cùng vất vả, những chiếc áo ấm này sẽ giúp tôi vượt qua mùa đông. Tôi cảm thấy rất vui, biết ơn mọi người đã quan tâm đến những người còn khó khăn.

Bà Đàm Thị Đạo, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương cho biết: Tôi đi bán rau qua đây, gặp chương trình này tôi rất phấn khởi. Quần áo còn rất mới, đẹp. Tôi mong nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như tôi sẽ biết đến chương trình này để có áo ấm mặc trong mùa đông.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hải Dương cho biết: Khi xã hội ngày càng phát triển, khoảng cách giàu nghèo ngày một rõ rệt, với tinh thần tương thân, tương ái, Hội đã kêu gọi các nhà hảo tâm và phát động Chương trình quyên góp quần áo, giầy dép, sách vở cho người có hoàn cảnh khó khăn. Được phát động từ ngày 20/10, cho đến nay số lượng quần áo gửi về cho chương trình đã lên đến hơn 5 tấn.

Tuy là lần đầu tiên được tổ chức, chương trình là sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ và  tình nguyện viên của hội. Bên cạnh việc vận động thu gom  thì việc phân loại quần áo cũ rất vất vả, tốn nhiều thời gian để đảm bảo quần áo đến tay người nghèo được chu tất nhất.

Với tinh thần tương thân tương ái, dù ở đâu con người Việt Nam cũng chia sẻ với đồng bào mình. Nhiều chương trình quyên góp cho người nghèo có quy mô, tập trung nhiều nguồn lực xã hội cũng đã được triển khai tại nhiều nơi trên cả nước.

Chú thích ảnh
Người dân chọn quần áo miễn phí tại gian hàng. 

Ông Đào Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương cho biết: Đây là lần đầu tiên có một chương trình quyên góp như vậy. Quần áo ủng hộ phải còn tốt, sử dụng được, thậm chí nhiều cái mới, chưa sử dụng lần nào. Có nhiều công ty, xí nghiệp may trên địa bàn thành phố như Xí nghiệp may Cẩm Giàng ủng hộ cho chương trình hàng trăm bộ quần áo, các cửa hàng, cơ quan khác cũng ủng hộ rất nhiều.

Để có được sự thành công của chương trình, các cán bộ, tình nguyện viên của Hội đã cố gắng khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, không có kho, bãi, văn phòng làm việc chính là nơi tập kết đồ, nhân sự mỏng, chỉ có từ 6 - 7 người, đôi khi chỉ có 1 - 2 người nhưng với tinh thần "Lan tỏa yêu thương - tình người còn mãi", chỉ một thời gian ngắn, nguồn quần áo tiếp nhận từ người dân khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu phát miễn phí cho người nghèo.

Để phục vụ việc tiếp nhận thuận lợi. Hàng ngày, các hội viên đều bổ sung quần áo mới tiếp nhận, treo móc cẩn thận tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến lấy miễn phí.

Ngoài quần áo cũ, suốt 2 năm qua, cứ vào ngày 15 hàng tháng, Hội tổ chức trao tặng gạo, thực phẩm cho người nghèo. Từ đầu năm 2019, Hội đã triển khai nhiều công tác nhân đạo, và cứu trợ nhân đạo như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm và tặng hơn 5.200 suất quà cho người nghèo, xây mới, sửa chữa gần 20 ngôi nhà, hiến máu nhân đạo, tặng quà, gạo cho người trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn… với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Đây là những việc làm mang ý nghĩa cao đẹp của nhân dân, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Dương nhằm phát huy truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, đồng thời hưởng ứng phong trào "Người Thành Đông nói lời hay, làm điều đẹp" do thành phố phát động.

Bài và ảnh: Thanh Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Nhiều năm qua, gia đình cụ Nguyễn Văn Đạt ở tổ dân phố Bắc Thanh Cương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng được biết đến là tấm gương tiêu biểu về truyền thống hiếu học, luôn nuôi dưỡng, khuyến khích con cháu vươn lên trên hành trình chinh phục tri thức, qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Hơn 10 năm qua, những “lão nông” ở Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An, tỉnh An Giang vẫn đều đặn góp tiền, góp công sửa chữa đoạn đường xuống cấp, cầu hư hỏng; đồng thời vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Không tiền công, danh tiếng, họ làm việc bằng tinh thần tự nguyện, góp phần để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện và nghĩa tình.

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ.