Anonymous công bố 4.300 tài khoản Twitter của IS

Các tin tặc Anonymous đã công bố hơn 4.300 tài khoản mạng Twitter đang được các thành viên nhóm IS sử dụng để truyền bá chủ nghĩa cực đoan và tuyển mộ các tay súng.

Ngày 6/4, các tin tặc thuộc tổ chức Anonymous (Ẩn danh) đã công bố hơn 4.300 tài khoản mạng xã hội Twitter đang được các thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để truyền bá chủ nghĩa cực đoan và tuyển mộ các tay súng.

Anonymous công bố 4.300 tài khoản Twitter của IS ảnh 1

Một nhóm tin tặc đã tấn công tài khoản Twitter của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ để quảng bá cho hình ảnh phiến quân cực đoan. Ảnh: Reuters

Việc công bố các tài khoản nói trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên OpISIS mà Anonymous bắt đầu tiến hành trong những tháng gần đây nhằm chống lại các tổ chức khủng bố, theo đó lật tẩy các trang web có nội dung kích động, cũng như cũng như các tài khoản Twitter và Facebook được sử dụng bởi IS và các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Một thông điệp của Anonymous đăng kèm khi công bố các tài khoản của IS có nội dung: "Chúng ta sẽ dồn IS vào đường cùng và khóa các tài khoản (account), thư điện tử (email) và trang tin điện tử (website) của tổ chức này". Bằng hành động này, Anonymous hy vọng gây áp lực để các nhà quản lý trang mạng xã hội Twitter đình chỉ các tài khoản đang được sử dụng vào mục đích truyền bá tư tưởng cực đoan và tuyển mộ người của IS.

Trước đó, Twitter đã khóa một số tài khoản được cho là có liên quan đến các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, IS tiếp tục phát triển mạnh các "chân rết" trên Twitter. Tháng trước, IS đe dọa mạng sống của người đồng sáng lập Twitter, ông Jack Dorsey, sau khi một số tài khoản của nhóm này bị đóng.

Nhóm tin tặc "Anonymous" được cho là có khoảng 1.000 thành viên và không có người đứng đầu. Các vụ tấn công mạng của nhóm này đa dạng về cấp độ, trong đó các vụ tấn công nhẹ có thể khắc phục sau vài giờ như trường hợp của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hay Bộ Tư pháp Mỹ, một số vụ khác đã gây ra những tổn thất nặng nề về dữ liệu và thông tin tài chính cá nhân.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.