TP Hồ Chí Minh: Lễ xuất quân Học kỳ trên biển ‘Em là chiến sĩ Bộ đội Biên phòng’

Ngày 4/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân Học kỳ trên biển, với chủ đề “Em là chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”.

Chương trình có sự tham gia của 100 “chiến sĩ nhí” là con em của cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biên giới, biển, đảo và các thanh thiếu nhi là con của người dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn cũng như các em bị mất người thân do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
100 “chiến sĩ nhí” trong Lễ xuất quân.

Trong thời gian 5 ngày, các em được tham gia các chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội trong môi trường Quân đội, trang bị những kiến thức cơ bản về truyền thống Quân đội, Bộ đội Biên phòng; truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc; tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong trong học tập cũng như cuộc sống. 

Chú thích ảnh
Các “chiến sĩ nhí” có độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi.
Chú thích ảnh
Trao cờ xuất quân Học kỳ trên biển.

Đại úy Nguyễn Quang Trung, Phòng chính trị Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Chương trình Học kỳ trên biển là chương trình cuối cùng trong chuỗi các chương trình huấn luyện kỹ năng, được Ban Thường vụ Thành Đoàn, Nhà Văn hóa Thanh niên và Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tổ chức hàng năm. Năm 2023, chương trình Học kỳ trên biển hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn chiến sĩ nhỏ những bài học kiến thức, trải nghiệm quý báu, là hành trang bổ ích và đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của các em”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau buổi lễ xuất quân, 100 “chiến sĩ nhí” di chuyển bằng xe ô tô về Đồn biên phòng Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).
Chú thích ảnh
Các “chiến sĩ nhí” vẫy tay chào tạm biệt người thân.

“Ngoài được trang bị kiến thức chính trị, quân sự, các "chiến sĩ nhí" còn được nâng cao thể chất, ý thức tự giác, tính kỷ luật, trải nghiệm với môi trường quân đội; biết tự lập, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, thông qua đó xây dựng ý thức về vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Quang Trung chia sẻ.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cận cảnh đường song hành cao tốc ở TP Hồ Chí Minh sắp thông xe
Cận cảnh đường song hành cao tốc ở TP Hồ Chí Minh sắp thông xe

Đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài 2,7km sẽ được thông xe vào đầu tháng 8/2023, góp phần giảm ùn tắc trong quá trình thi công nút giao An Phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN