Thí sinh bị gãy chân được hỗ trợ thi tại Trường THPT Phước Long.
Theo báo cáo thống kê từ 242 điểm thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, sau buổi thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 31/5, toàn thành phố ghi nhận 15 trường hợp thí sinh có tình huống đặc biệt cần sự hỗ trợ từ Ban chỉ đạo kỳ thi cấp thành phố và các điểm thi.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi có thí sinh đặc biệt sáng 1/6.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi, phường Xuân Hòa, có 2 thí sinh là học sinh Trường THCS Bạch Đằng bị bệnh cơ xương và gãy chân phải bó bột, di chuyển bằng nạng. Điểm thi đã chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn di chuyển để các em thuận lợi tham gia kỳ thi.
Điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm bố trí hỗ trợ di chuyển cho thí sinh bị gãy chân, phải đi nạng trong kỳ thi lớp 10.
Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Nhiêu Lộc, một thí sinh bị bệnh lao đã được bố trí phương án riêng nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và an toàn cho những người xung quanh. Điểm thi phối hợp với địa phương xây dựng lối đi riêng, phòng thi riêng và khu vực vệ sinh riêng cho thí sinh này.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo động viên các tình nguyện viên tại điểm thi đặc biệt.
Ngoài các trường hợp trên, nhiều điểm thi khác cũng ghi nhận các thí sinh bị gãy tay, gãy chân hoặc không thể tự viết bài. Tại các điểm thi như Trường THCS Lê Lai, Hà Huy Tập, Hưng Long, Lê Văn Hưu hay THPT Nguyễn Đình Chiểu, các hội đồng thi đều bố trí phòng thi riêng có camera giám sát, cùng 2 cán bộ coi thi theo đúng quy định. Đồng thời, giáo viên THPT không dạy ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được phân công hỗ trợ viết bài cho thí sinh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo động viên lực lượng đảm bảo an ninh.
Đặc biệt, tại điểm thi Trường THCS Lương Định Của, phường Cát Lái, có một thí sinh bị nhiễm trùng máu nặng đang điều trị kháng sinh tại bệnh viện. Do nguy cơ sốc phản vệ thuốc, bác sĩ chưa cho phép di chuyển nên điểm thi đang xin ý kiến Ban chỉ đạo kỳ thi lớp 10 TP Hồ Chí Minh để có hướng xử lý phù hợp.
Thầy Hiếu hỏi thăm thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm.
Bên cạnh các trường hợp đặc biệt, ghi nhận tại nhiều điểm thi bình thường như Trường THCS Trường Thọ, THPT Phú Nhuận hay THCS Lê Lợi cho thấy các thí sinh đều đến từ sớm để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên.
Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ có 36 phòng thi với 856 thí sinh dự thi. Không khí trước giờ làm bài khá căng thẳng khi nhiều học sinh cho biết hồi hộp với môn Ngữ văn.
Điểm thi trường THCS Trường Thọ có 36 phòng thi với 856 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10.
Em Minh Hằng, học sinh Trường THCS Tam Bình chia sẻ, Ngữ văn là môn học thế mạnh của em nhưng vì là môn thi đầu tiên nên vẫn khá lo lắng. “Em nghĩ đề Văn năm nay có thể ra chủ đề về đất nước hoặc tình yêu quê hương. Trong ba môn thi thì em sợ nhất môn Toán vì áp lực tính toán nhiều hơn”, Minh Hằng nói.
Khoảng 7 giờ 10, các thí sinh đã tập trung khá đông tại điểm thi THCS Trường Thọ, phường Thủ Đức.
Trong khi đó, em Thanh Bình, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Trường Thọ cho biết, tối hôm trước em học bài đến gần 23 giờ mới đi ngủ vì hồi hộp. “Môn Văn là môn thi đầu tiên nên em khá run. Em nghĩ phần nghị luận xã hội có thể liên quan đến AI, còn phần nghị luận văn học sẽ xoay quanh chủ đề yêu nước”, Thanh Bình chia sẻ.
Các điểm thi tại TP Hồ Chí Minh tăng cường phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt để đảm bảo quyền lợi dự thi.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, các điểm thi cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh lớp 10, đặc biệt trong bối cảnh kỳ thi năm nay có một số thay đổi do việc mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập.
Theo đó, các trưởng điểm thi và toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ cần nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi, tuyệt đối không được chủ quan hay tự ý xử lý các tình huống phát sinh có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
Khoảng 7 giờ 10 một số các trường bắt đầu phổ biến thông tin quy chế thi cho thí sinh nắm rõ.
“Khi có sự cố bất thường xảy ra, giám thị cần báo cáo ngay cho trưởng điểm thi và Ban chỉ đạo để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh”, ông Nguyễn Văn Hiếu lưu ý.
Công tác kiểm tra, giám sát tại các điểm thi được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.