TP Hồ Chí Minh: Gần 152.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 1/6, gần 152.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Dù áp lực cạnh tranh lớn, nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý khá thoải mái, tự tin trước giờ làm bài.
Chú thích ảnh
Khoảng 6 giờ sáng, tại điểm thi Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) các thí sinh đã bắt đầu đến trường để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

Từ hơn 6 giờ sáng, tại nhiều điểm thi như Trường THCS Trường Chinh, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THCS Lê Quý Đôn, THCS Hoa Lư… các thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào buổi thi đầu tiên. Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến điểm thi sớm để tránh ùn tắc giao thông và động viên tinh thần trước kỳ thi được xem là bước ngoặt quan trọng sau bậc THCS.

Chú thích ảnh
Tại điểm thi Trường THCS Trường Chinh, khá đông thí sinh đến sớm chờ đến giờ vào phòng thi.

Không khí tại các điểm thi nhìn chung khá trật tự, nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng. Các thí sinh tập trung xem sơ đồ phòng thi, kiểm tra số báo danh và ôn lại bài ngay trước cổng trường.

Chú thích ảnh
Các thí sinh vui vẻ, tự tin và thoải mái trước giờ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Em Minh Trí, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết em khá tự tin với môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Theo Trí, em không đoán đề trước mà chủ động ôn tập toàn diện các dạng bài để có thể thích ứng với mọi đề thi.

“Em nghĩ quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và làm bài hết khả năng của mình. Dù đề như thế nào em cũng sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt để đạt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Marie Curie”, Minh Trí chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các thí sinh ngồi chờ tại các điểm thi với khuôn mặt khá căng thẳng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 được tổ chức tại 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và lực lượng hỗ trợ được huy động phục vụ công tác coi thi và đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Đây cũng là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau khi TP Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính. Các lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế cũng được bố trí tại nhiều điểm thi để hỗ trợ thí sinh, điều tiết giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.

Chú thích ảnh
Một phụ huynh động viên và cùng chờ con ăn sáng trước khi đi thi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do đi sớm nên có nhiều thí sinh cũng tranh thủ ăn sáng trước cổng trường để an tâm vào thi môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ làm bài 90 phút.

Những thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6 với thời gian làm bài 150 phút.

Chú thích ảnh
Thí sinh kiểm tra giấy tờ và chia tay phụ huynh để vào trường thi.

Theo quy định, thí sinh phải có mặt đúng giờ tại điểm thi, xuất trình căn cước công dân hoặc phiếu báo danh; trường hợp chưa được cấp căn cước công dân có thể sử dụng thẻ học sinh. Nếu phát hiện sai sót về thông tin cá nhân hoặc chế độ ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho giám thị để được xử lý kịp thời. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Chú thích ảnh
Các thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hoa Lư.
Chú thích ảnh
Khoảng 6 giờ 30 phút, khuôn viên Trường THCS Hoa Lư đã có đông thí sinh đến chờ vào phòng thi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào trường thi tại điểm thi Trường THCS Trường Chinh.
Chú thích ảnh
Các thí sinh dự thi tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm xem thông tin kỳ thi trong sáng ngày 1/6.
Chú thích ảnh
Khoảng 7 giờ, bên trong điểm thi này cũng có đông thí sinh chờ đến giờ thi.
Chú thích ảnh
Lượng thí sinh đổ về điểm thi THCS Trường Chinh cũng đông hơn.
Chú thích ảnh
Các lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh đi thi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khá đông phụ huynh cùng ngóng chờ con tại các điểm thi.
Nhóm PV TP Hồ Chí Minh

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.