Tấp nập người mua bánh Trung Thu sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách 'vùng xanh'

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Trung thu, nhu cầu mua bánh nướng, bánh dẻo về cúng rằm tháng Tám của người dân tăng cao. Nên ngay khi có chỉ thị của thành phố Hà Nội về nới lỏng giãn cách ở các “vùng xanh”, nhiều người dân đổ về các cửa hàng bán bánh Trung thu truyền thống để mua sắm chuẩn bị đón Rằm Trung thu. Các cửa hàng đã chủ động lắp tấm chắn giọt bắn để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân mua bánh Trung thu tại một cửa hàng trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sáng 18/9. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân mua bánh Trung thu tại một cửa hàng trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sáng 18/9.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng trên phố Thụy Khuê (Quận Tây Hồ) đã lắp tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Cửa hàng Bảo Phương (Thụy Khuê, Tây Hồ) đã lắp các vách ngăn phòng dịch cho khách mua hàng.
Chú thích ảnh
Bên ngoài các cửa hàng đã dán mã QR và yêu cầu người mua giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Dù được lực lượng chức năng nhắc nhở, nhưng nhiều người dân vẫn chưa giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. 
Chú thích ảnh
Nhiều người dân vẫn tập trung, chưa giữ đúng khoảng cách phòng dịch khi mua bánh Trung thu tại một cửa hàng trên phố Thụy Khuê sáng 18/9. 
Chú thích ảnh
Một khách hàng mua được bánh Trung thu sau thời gian chờ đợi. 
Chú thích ảnh
Cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương thông báo tạm dừng bán do hết bánh (ảnh chụp sáng 18/9).
Hoàng Hiếu (TTXVN)
Mùa Trung Thu đặc biệt
Mùa Trung Thu đặc biệt

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Trung Thu trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, mùa trăng năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có các hoạt động bày cỗ, rước đèn ông sao, giao lưu văn nghệ mà thay vào đó, mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình tự tổ chức đón Trung Thu sao cho phù hợp và bảo đảm quy định về phòng, chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN