Sương mù dày đặc, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí

Sáng 5/3, bầu trời Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí ghi nhận với chỉ số AQI trung bình lúc 7 giờ là 241 đơn vị, thủ đô Hà Nội đang đứng đầu thế giới về tình trạng ô nhiễm không khí.

Sáng 5/3, theo kết quả số liệu quan trắc của hệ thống AirVisual (sản phẩm của tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp về không khí, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sỹ), lúc 7 giờ 30 phút sáng, tại quận Tây Hồ, chỉ số đã ở mức 321 – ngưỡng rất xấu. Ở điểm đo tại quận Hoàn Kiếm, chỉ số này cũng ở mức 236. Các điểm “đỏ” khác bao gồm: Cầu Giấy, Đống Đa, Long Biên... với mức chỉ số đều trên 200.

Chú thích ảnh
Do chỉ số AQI tăng cao, hệ thống tổng hợp ô nhiễm không khí IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ nhất trên thế giới.

Đây là nhóm chỉ số được AirVisual xếp vào các trường hợp có hại cho sức khỏe; đồng thời, khuyến cáo mọi người cần hạn chế ra ngoài vì có thể bị tác động xấu đến sức khỏe, những người nhạy cảm có thể gặp vấn đề với sức khỏe.

Trong khi đó, cùng thời điểm, theo hệ thống quan trắc PAM Air, các điểm đỏ cũng liên tục xuất hiện. Điển hình, tại điểm đo tại khu vực Trâu Quỳ, chỉ số AQI (một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày) lên tới 404. Thậm chí tại một số khu vực như đường Trần Hưng Đạo, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh... chỉ số AQI còn chuyển sang màu tím (cao trên 200, ở mức xấu).

Bộ Y tế đã đưa ra các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe khi chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu (AQI ở mức 200 - 300) như sau:

Đối với người bình thường: Tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức, khuyến khích các hoạt động trong nhà; tránh các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao, nếu phải hoạt động nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn.

Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng. Theo dõi sức khoẻ, nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho, sốt... cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị.

 

Chú thích ảnh
Chỉ số PAM Air của Hà Nội lúc sáng ngày 5/3.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tới thời điểm sau 8 giờ 30 phút sáng, tình trạng sương mù vẫn xuất hiện dày đặc.

Chú thích ảnh
Các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội hôm nay gần như biến mất trong sương mù.
Chú thích ảnh
Bầu không khí đặc quánh trong bụi mịn và sương mù buổi sáng tại khu vực phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).
Chú thích ảnh
Những khu đô thị cao tầng hôm nay chỉ nhìn thấy bóng mờ trong màn sương dày đặc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tầng cao của khu chung cư cao tầng gần như biến mất.
Chú thích ảnh
Trời mù mịt, tầm nhìn xa hạn chế trong sáng nay.
Chú thích ảnh
Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân là trời ít mưa, lặng gió, sương mù kết hợp với nguồn phát thải từ mặt đất không được kiểm soát tốt, khiến các chất ô nhiễm không khuếch tán ở tầng thấp.
Chú thích ảnh
Cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) biến mất trong màn sương.
Chú thích ảnh
Góc hồ đoạn qua phố Dương văn Bé (Hai Bà Trưng) lúc 8 giờ 30 phút vẫn mịt mù.
Chú thích ảnh
Bầu trời mù mịt, khiến người dân chỉ có thể quan sát những tòa nhà khi ở khoảng cách gần.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hội nghị quốc tế về ô nhiễm, phục hồi và quản lý môi trường
Hội nghị quốc tế về ô nhiễm, phục hồi và quản lý môi trường

Ngày 4/3, tại thành phố Quy Nhơn, Hội Hóa học và Độc học môi trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trường Đại học Auburn (Hoa Kỳ), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp tổ chức khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về ô nhiễm, phục hồi và quản lý môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN