Những vận động viên mặc đẹp nhất tại Olympic Bắc Kinh 2022

Từ sân băng Bắc Kinh đến sườn núi tuyết ở Trương Gia Khẩu, các vận động viên đã thể hiện dấu ấn thời trang tuyệt đẹp của họ trên sàn đấu thế giới.

Dưới đây là những vận động viên mặc đẹp nhất tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, từ "Hoàng tử băng" của đội Nhật Bản đến vận động trượt tuyết Shaun White của Mỹ.

Chú thích ảnh
Yuzuru Hanyu và bộ trang phục màu trắng - xanh gắn đá thạch anh lấp lánh. Ảnh: Xinhua

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Nhật Bản Yuzuru Hanyu đã xuất hiện trong một chiếc áo màu xanh - trắng gắn đá thạch anh lấp lánh ngày 8/2.

Mặc dù không biết ai là người thiết kế bộ trang phục này, nhưng nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Satomi Ito là người đã sáng tạo nhiều bộ trang phục thi đấu của Hanyu, dựa trên nền âm nhạc mà Hanyu gửi cho bà.

Chú thích ảnh
Đội trượt băng tốc độ của Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua 

Đội trượt băng tốc độ của Hàn Quốc xuất hiện trên sân đấu ở Thế vận hội Mùa Đông 2022 trong trang phục mang màu sắc của lá quốc kỳ Taegukgi. Bộ trang phục của vận động viên đoạt huy chương vàng Hwang Dae-heon và các đồng đội đã tôn vinh lá cờ với những mảng màu đỏ và xanh lam trên nền trắng.

Các sọc trên ngực áo vận động viên trượt băng dường như cũng liên quan đến một yếu tố khác của Taegukgi. Ba dòng liền nhau hàm ý “thiên đường”, một trong bốn mẫu tự biểu tượng trên quốc kỳ Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Shaun White trong bộ trang phục trượt tuyết do hãng Volcom thiết kế. Ảnh: Kyodo

Shaun White và đội tuyển Mỹ đã chọn phong cách thiết kế “ngầu” cho trang phục Thế vận hội của họ.

Theo đồng đội của White là vận động viên Maddie Mastro, trang phục của các vận động viên Mỹ đều đi kèm với một chiếc chân thỏ bằng polyester, được cho là đem lại may mắn cho các vận động viên.

Chú thích ảnh
Madison Hubbell (trái) và Zachary Donohue diện trang phục đen táo bạo. Ảnh: EPA-EFE

Cặp đôi vận động viên người Mỹ Madison Hubbell và Zachary Donohue đã giành huy chương Olympic khiêu vũ trên băng hôm 14/2. Bộ trang phục màu đen được thiết kế táo bạo mà họ mặc ngày 12/2 là một điểm nhấn thời trang theo đúng nghĩa.

Hubbell và Donohue đã khiêu vũ trên băng trong những bộ trang phục đẹp mắt, đồng điệu trên nền nhạc của Janet Jackson.

Chú thích ảnh
Misato Komatsubara và Tim Koleto. Ảnh: Xinhua

Misato Komatsubara và Tim Koleto thể hiện tình yêu quê hương Nhật Bản với bộ trang phục lấy cảm hứng từ Kimono. Cặp đôi này mặc trang phục màu đỏ tía được tô điểm bằng hoa anh đào và thêu họa tiết màu bạc tinh xảo. Hai người cũng là vợ chồng ở ngoài đời. 

Chú thích ảnh
Paul Poirier và Piper Gilles "cháy" trên sân băng. Ảnh: Reuters

Các vũ công trên băng người Canada Piper Gilles và Paul Poirier đã chọn phong cách nổi bật khi thi đấu. Họ mặc bộ áo liền quần bằng vải thun màu cam rực rỡ. Vẻ lấp lánh trên bộ trang phục được tạo thành từ hàng trăm, hàng ngàn hạt cườm và kim cương giả.

Được thiết kế bởi Peter DeFreitas và lấy cảm hứng từ danh ca Elton John, trang phục của bộ đôi người Canada đã tạo ra ấn tượng màu sắc khó quên. Gilles chọn màu cam vì cô muốn màu sắc này sẽ giúp màn trình diễn của cô thêm sức hút.

Chú thích ảnh
Liu Xinyu và Wang Shiyue mặc bộ trang phục được thêu tay đẹp tựa tranh thủy mặc. Ảnh: Xinhua

Xếp thứ 7 trong danh sách là cặp đôi vận động viên Wang Shiyue và Liu Xinyu. Họ đã làm nên lịch sử khi trở thành những vũ công trên băng Trung Quốc xếp thứ hạng cao nhất tại Thế vận hội Mùa đông. Họ đứng thứ 12 trong trận chung kết vào ngày 14/2, và những bộ trang phục thêu tay tinh xảo cũng đáng nhớ như vậy.

Màu sắc biến đổi mềm mại như thể được cầm bút vẽ lên. “Chúng tôi muốn những bộ trang phục đại diện cho khung cảnh hùng vĩ của quê hương chúng tôi,” Liu chia sẻ. 

Chú thích ảnh
"Pha hành động" của Asa Miller trên đồi tuyết. Ảnh: Xinhua

Vận động viên trượt tuyết người Philippines sinh ra tại Mỹ Asa Miller thì nổi bật trên các sườn dốc phủ tuyết trắng nhờ bộ đồ được kết hợp giữa các hình khối màu đỏ, xanh lam và trắng, được tạo điểm nhấn bằng các khối màu đồng nhất.

Vận động viên 21 tuổi này là đại diện duy nhất của quốc gia Đông Nam Á Philippines tại Bắc Kinh.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Tiền số Trung Quốc âm thầm 'thắng đậm' tại Olympic mùa Đông
Tiền số Trung Quốc âm thầm 'thắng đậm' tại Olympic mùa Đông

Cuộc thử nghiệm tại Olympic mùa Đông là lần đầu tiên du khách nước ngoài được tự do sử dụng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc thông qua điện thoại thông minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN