Những hình ảnh trước giờ diễn ra đêm Tưởng niệm nạn nhân qua đời vì COVID-19

Tối 19/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Dù chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ, nhưng ngay từ chiều, các đơn vị, nhà chùa... đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ.

Chú thích ảnh
Chiều 19/11, tại điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (Quận 1) công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, các lực lượng cũng đã vào vị trí chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm. 
Chú thích ảnh
Các tuyến đường xung quanh Hội trường Thống Nhất được các lực lượng Thanh niên xung phong tham gia điều tiết giao thông, tránh ùn tắc trước cổng vào. 
Chú thích ảnh
Đến 19 giờ, công tác chuẩn bị tại sân khấu chính đã sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm.
Chú thích ảnh
Tại Hội trường Thống Nhất dự kiến sẽ có 1.000 người tham dự Lễ tưởng niệm.
Chú thích ảnh
Trong khi đó, tại điểm cầu chùa Pháp Hoa (Quận 3) dự kiến có khoảng 3.000 đèn hoa đăng sẽ được thả xuống sông trong đêm tưởng niệm này. 
Chú thích ảnh
Tại chùa Liên Hoa (Quận 8), người đến tham gia Lễ tưởng niệm được yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 và rửa tay sát khuẩn khi vào khuôn viên chùa.
Chú thích ảnh
Chùa Liên Hoa dự kiến có 300 đèn hoa đăng được thả để cầu nguyện cho vong linh những người qua đời vì COVID-19. 
Chú thích ảnh
Tại đây sẽ có khoảng 400 đèn hoa đăng sẽ được thả xuống sông Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 
Chú thích ảnh
Chiều 19/11, Ban tổ chức cũng đã hoàn thành các khâu cuối cùng là đưa 200 đèn hoa đăng lên thuyền để đi thả dọc sông. 
Chú thích ảnh
Đúng 20 giờ ngày 19/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID- 19.
Chú thích ảnh
Một bạn trẻ cầu nguyện trước chùa Pháp Hoa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng trăm người đứng bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quận 3) chờ đón chương trình diễn ra.

      

Nhóm phóng viên tại TP Hồ Chí Minh
 TP Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 xuống còn 7 ngày
TP Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 xuống còn 7 ngày

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, việc thời gian cách ly kéo dài, cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày, nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó tránh khỏi. Ngày 19/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cho phép thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN