Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở tại Bình Định

Trong ngày 15/11/2021, tại Bình Định tiếp tục có mưa lớn, cùng với nhiều công trình hồ chứa điều tiết nước đã khiến vùng hạ lưu các sông tiếp tục ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, một số khu dân cư bị cô lập. Mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá xuống nhà người dân, phương tiện trên đường, gây hư hại một số công trình hạ tầng cơ sở.

Ngày 15/11, tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa lớn, cùng với nhiều công trình hồ chứa điều tiết nước đã khiến vùng hạ lưu các sông tiếp tục ngập sâu. Đặc biệt, mực nước lũ trên sông Kôn đạt đỉnh trong sáng 15/11 và dao động ở mức báo động 3. Hàng trăm nhà dân vùng ven sông ngập trong nước lũ.

Do thuộc khu vực hạ lưu sông Kôn, huyện Tuy Phước vẫn là nơi bị ngập nặng nhất. Một số tuyến đường tại xã Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa bị nước lũ tràn về chia cắt giao thông, nhiều khu dân cư bị cô lập. Chính quyền địa phương đã cho gần 20.000 học sinh trên địa bàn nghỉ học. Lực lượng chức năng đã tham gia hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Tại huyện Phù Mỹ, mưa lớn làm trên 2.300 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ. Một người phụ nữ 70 tuổi bị ngã trong sân vườn đang ngập nước lũ và tử vong. Sạt lở xảy ra tại hai điểm đèo trên các tuyến đường liên huyện, vùi lấp một xe buýt, rất may là không xảy ra thương vong về người. Ngoài ra, mưa lớn đã làm hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hại. Ước tính thiệt hại gần 20 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết, huyện đã phong tỏa các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Nguyên nhân sạt lở được xác định là do mưa lớn xảy ra trên địa bàn trong những ngày qua. Huyện đang tập trung lực lượng hỗ trợ người dân vùng có nguy cơ ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Ở huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, nhiều khu vực và tuyến đường vẫn đang ngập sâu do mưa lớn và nước lũ trên các sông đổ về. Nhiều diện tích nông nghiệp bị hư hại. Ngành chức năng đang khẩn trương thống kê thiệt hại.

Trong ngày 15/11, lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn đã đi kiểm tra tình hình sạt lở đất đá từ trên núi xuống nhà hai người dân tại phường Quang Trung và mưa lớn gây hư hại hệ thống cống thoát nước công cộng tại phường Ghềnh Ráng, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đạo tạo Bình Định cho biết, trong ngày 15/11, gần 61.000 học sinh của tỉnh không thể đến trường do mưa lũ chia cắt, tập trung chủ yếu ở những xã phía Đông của các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ.

Chú thích ảnh
Nước lũ gây ngập các tuyến đường tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Một khu dân cư tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước bị nước lũ cô lập. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyến đường ĐT640 nối huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Một đoạn tràn tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước bị ngập sâu khiến giao thông khó khăn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Trường THCS số 3 Tuy Phước bị ngập, học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước vận chuyển cát giúp người dân đắp bờ nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Nhà dân tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Một nhà dân tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Hệ thống cống thoát nước tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn bị hư hỏng nặng sau đợt mưa lụt vừa qua. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Một tuyến đường tại thành phố Quy Nhơn bị ngập trong nước lũ. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đất đá và cây cối đổ ập xuống nhà dân tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Một nhà người dân tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn bị đất đá trên núi đổ xuống gây hư hại. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Chú thích ảnh
Sạt lở trên tuyến đường ĐT 639 đoạn qua địa bàn xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) khiến đất đá đè một xe khách đang lưu thông trên đường vào chiều ngày 14/11. Ảnh: TTXVN phát
Tường Quân (TTXVN)
Chuẩn bị lương thực và thực phẩm đề phòng ngập lụt, chia cắt
Chuẩn bị lương thực và thực phẩm đề phòng ngập lụt, chia cắt

Ngày 15/11, trước tình hình thiên tai còn nhiều diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra khu dân cư hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp... để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn; rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" đề phòng ngập lụt, chia cắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN