Lại xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng Hồ Tây, bốc mùi hôi thối

Trong ba ngày gần đây, tình trạng cá chết lại tái diễn ở khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Theo anh Lương Quốc Việt, chủ hộ kinh doanh một quán cà phê trên đường Trích Sài (ven hồ Tây), tại những điểm có cá chết, nước hồ chuyển màu xanh đậm, xuất hiện các lớp màng và váng nổi lên trên mặt nước.

Trên các con đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên... xác cá phân hủy bốc mùi khó chịu, công nhân vệ sinh môi trường đang tích cực vớt xác cá để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại hồ Tây vào sáng 18/9/2023:

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang  thu gom, vận chuyển cá chết về bãi xử lý theo quy định; cá chết chủ yếu là cá trôi, cá mè …
Chú thích ảnh
Theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, có một số nguyên nhân gây hiện tượng cá chết tại Hồ Tây: Thay đổi thời tiết; thiếu không khí, hàm lượng oxy trong nước giảm; chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo…).
Chú thích ảnh
Xác cá đang trong quá trình phân hủy.
Chú thích ảnh
Theo đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 1, cá chết chủ yếu là loại ăn nổi, bị tảo độc gây chết.
Chú thích ảnh
Dự kiến khi thời tiết ổn định, tảo xanh chìm hết, hiện tượng cá chết sẽ chấm dứt.
Chú thích ảnh
Việc thu gom xác cá vẫn đang được các công nhân vệ sinh môi trường tích cực thực hiện.
Chú thích ảnh
Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, sẽ hợp tác và đôn đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tăng cường thu vớt cá chết từ xa trước khi trôi vào bờ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước hồ và đảm bảo cảnh quan.
Chú thích ảnh
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, qua theo dõi về công tác duy trì, vận hành mực nước hồ Tây, hàng năm vào tháng 9, 10, khi thời tiết giao mùa, thường xảy ra hiện tượng cá chết lác đác trên các hồ nội thành.
Chú thích ảnh
Về nguyên nhân cá chết hàng loạt thường xuyên xảy ra tại hồ Tây trong vài năm trở lại đây, đang có nhiều ý kiến trái chiều, chưa có kết luận cụ thể.
Chú thích ảnh
Việc đảm bảo an ninh trật tự ven hồ Tây do quận Tây Hồ đảm nhiệm, còn việc quản lý hồ hiện đang do Sở Xây dựng Hà Nội phụ trách.
Chú thích ảnh
Về giải pháp khắc phục, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng nước; nghiên cứu đề xuất phương án giảm mật độ cá trong hồ...
Chú thích ảnh
Hồ Tây có 8 cống thải chính và trên 40 cống nhỏ. Các cống này xả thải trực tiếp nước thải sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp vào lòng hồ.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hải Phòng: Khắc phục tình trạng cá chết trên hồ An Biên
Hải Phòng: Khắc phục tình trạng cá chết trên hồ An Biên

Trong mấy ngày gần đây tại một số khu vực hồ An Biên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra tình trạng cá rô phi bị chết trôi dạt trên mặt hồ. Theo đánh giá sơ bộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hải Phòng, đã có khoảng 3 tạ cá chết và nguyên nhân là do tình trạng thời tiết quá nắng nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN