Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức sáng ngày 8/2, tại chùa Bửu Long, thành phố Thủ Đức có nhiều người dân và du khách đến đây chiêm bái và vãn cảnh chùa trong dịp đầu năm mới Ất Tỵ.
Các bạn trẻ đến chùa ngắm phong cảnh kiến trúc độc lạ nơi đây và cầu may mắn, bình an trong năm mới.
Chùa Bửu Long được xây dựng từ năm 1942, trải qua nhiều lần thay đổi trước khi có diện mạo như hiện nay. Với đỉnh tháp sơn vàng và kiến trúc tháp tương tự các ngôi chùa ở Thái Lan, nơi đây đã trở thành điểm đến được nhiều người gọi là “chùa Thái Lan”.
Sở hữu lối kiến trúc độc đáo, chùa Bửu Long là sự kết hợp giữa ảnh hưởng văn hóa Phật giáo từ Ấn Độ cổ và sắc màu văn hóa Việt. Dự án xây dựng chùa được sư thầy Viên Minh lên kế hoạch, mang đến một công trình với sự hòa quyện tuyệt vời giữa nét cổ kính của kiến trúc Ấn Độ và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Khi đặt chân đến đây, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự kết hợp hài hòa của các yếu tố kiến trúc đặc sắc.
Theo hệ Phật giáo nguyên thủy Nam Tông, trong chùa không thắp hương.
Chánh điện chùa Bửu Long ngày nay được trùng tu từ di tích cũ, nơi Tổ sư và Đại đức Lão Tâm để lại.
Chánh điện của chùa Bửu Long có một động khổ hạnh, tưởng niệm sáu năm Bồ tát Tất-đạt-đa tu khổ hạnh. Xung quanh tượng, khu vực này được trang trí với 10 trụ đèn làm từ đá granite, được điêu khắc theo mẫu trụ đá vua A Dục (Asoka) tại các Phật tích nổi tiếng ở Ấn Độ.
Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức