Hà Nội dần trở về trạng thái 'bình thường mới'

Dù các ca mắc F0 vẫn tiếp tục ghi nhận ở nhiều quận, huyện, thị xã, nhưng Thủ đô Hà Nội đã và đang từng bước đưa mọi thứ trở về trạng thái "bình thường mới". Bức tranh chung đã mang màu sắc tươi tắn hơn, cuộc sống sinh hoạt của người dân dần trở lại nhộn nhịp, sôi động và vẫn đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đường phố đông đúc trở lại như thời kỳ chưa có dịch. 
Chú thích ảnh
Hoạt động quảng cáo của một cửa hàng qua hình thức đạp xe trên các tuyến phố. 
Chú thích ảnh
Hoạt động thể thao ngoài trời nhằm tăng sức khỏe cho mỗi người dân trở lại bình thường như chưa hề có dịch. 
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân đến xem lễ hội hoa đăng kinh khí cầu vào tối 26/3. 
Chú thích ảnh
Một sạp bán mũ bảo hiểm trên phố Chùa Bộc. 
Chú thích ảnh
Một người bán cá cảnh dạo trên phố Lê Duẩn. 
Chú thích ảnh
Cửa hàng bán đậu phụ trên địa bàn quận Thanh Xuân mở cửa trở lại để phục vụ khách như bình thường. 
Chú thích ảnh
Nhu yếu phẩm đầy đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. 
Chú thích ảnh
Xe bán đồ ăn nhanh cho các du khách đi chơi trên tuyến phố đi bộ. 
Chú thích ảnh
Các quán cafe bắt đầu hoạt động hết công suất. 
Chú thích ảnh
Các cửa hàng cắt tóc đã trở lại hoạt động bình thường. 
Tuấn Anh (TTXVN)
Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới
Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” do dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) tổ chức chiều 22/3, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình hướng tới nền kinh tế số, trong đó, hoạt động thương mại xuyên biên giới đang trở thành nhân tố cốt lõi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN