Ảnh vệ tinh làm lộ chiến đấu cơ siêu thanh bí mật của Mỹ?

Từng có thông tin rằng Không quân Mỹ đang phát triển loại máy bay do thám có thể di chuyển với vận tốc 7.400km/giờ. Gần đây, bức ảnh về vật thể bí ẩn tại căn cứ quân sự ở Florida đã tăng thêm cơ sở cho giả thiết này.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết trong bức ảnh từ Google Earth cho thấy hình ảnh một thiết bị kỳ lạ tại căn cứ không quân ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ).

Ảnh vệ tinh làm lộ chiến đấu cơ siêu thanh bí mật của Mỹ? ảnh 1

Bức ảnh từ Google Earth với vật thể (vòng tròn đỏ) có bề ngoài giống một máy bay siêu thanh. Ảnh: Daily Mail

Trước đó, trong ngày 8/1, phát biểu tại một hội nghị về khoa học, ông Jack O'Banion từ tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ Lockheed Martin tiết lộ rằng mẫu máy bay do thám SR-72 được phát triển từ thập niên 2000 đến nay sắp hoàn thiện. Ông O'Banion còn tiết lộ rằng máy bay do thám mới sẽ có vận tốc hơn Mach 5.

SR-72 được chế tạo để thay thế máy bay do thám SR-71 Blackbird có tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, vốn đã “nghỉ hưu” từ năm 1998. Theo đó, mẫu SR-72 nhiều khả năng sẽ được thử nghiệm trong 2018.

Do vậy, nhiều người sử dụng mạng cho rằng hình ảnh vật thể chụp được từ Google Earth là chiếc máy bay do thám SR-72 mà Lockheed Martin đang phát triển. Vật thể này có chiều dài tương đương từ 2 đến 3 chiếc ô tô, khoảng 13,7m.

Tuy nhiên, một số người lại đánh giá rằng vật thể trong hình ảnh từ Google Earth lại có bề ngoài giống như một chiếc thuyền siêu tốc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.