Dấu hiệu Triều Tiên có thể chuẩn bị thử bom hạt nhân

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn trang mạng 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins có trụ sở tại Washington (Mỹ) ngày 11/1 cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành đào hầm với khối lượng công việc đáng kể ở sườn phía Tây bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
 Dấu hiệu Triều Tiên có thể chuẩn bị thử bom hạt nhân ảnh 1

Trang mạng 38 North vừa đăng tải một số hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hoạt động đang diễn ra tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: TPX/ TTXVN

Đây là dấu hiệu cho thấy có thể Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một vụ nổ bom khác.

Theo trang mạng trên, những hình ảnh vệ tinh gần đây chụp tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các hoạt động ở khu vực Cổng Tây trong suốt tháng 12/2017. 38 North nêu rõ: "Cổng Bắc, nơi tiến hành 5 vụ thử hạt nhân gần đây, vẫn không hoạt động. Nhưng việc đào hầm đã được tăng cường ở Cổng Tây". Các xe goòng và nhân viên đang liên tục có mặt tại đây và có ngày càng nhiều đất đá được thải ra.

Cũng theo nguồn tin trên, hôm 28/12/2017 vừa qua, có tới 120 nhân viên tập hợp thành 7 nhóm khác tại khu vực hỗ trợ ở phía Nam bãi thử Punggye-ri, nhưng chưa rõ nhằm mục đích gì. Những hoạt động này cho thấy Triều Tiên dường như đang tiếp tục các nỗ lực duy trì Punggye-ri sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân tương lai.

Cùng ngày, chuyên gia Joel Wit thuộc Viện nghiên cứu trên nhận định Mỹ có thể tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên nếu Washington chứng tỏ sự chân thành của mình, chẳng hạn như ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo qua điện thoại, ông Joel Wit, người đã tham gia các cuộc gặp không chính thức với Triều Tiên, nêu rõ: "Điều này là có thể nếu Chính phủ Mỹ hiểu rằng đây là một cơ hội để cố gắng phát triển một số hình thức liên lạc trực tiếp và trong bối cảnh này là tìm cách nối lại đàm phán".

Trước đó, ngày 10/ 11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên "vào thời gian thích hợp, trong hoàn cảnh thích hợp". 

Tuần trước, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, chuyên gia Wit cho rằng chính quyền Trump cần phải hành động hơn nữa thay vì chỉ đưa ra các tuyên bố. Theo ông, một cách để thuyết phục Triều Tiên là giải tỏa các quan ngại của nước này về các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn, mà Bình Nhưỡng coi là diễn tập cho một cuộc xâm lược miền Bắc.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ tới thành phố Vancouver của Canada từ ngày 15-17/1 tới để cùng người đồng cấp nước chủ nhà Chrystia Freeland đồng chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng về tình hình an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một thông cáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nêu rõ hội nghị sẽ quy tụ đại diện từ các nước trên khắp thế giới để chứng tỏ tình đoàn kết quốc tế trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái phép của Triều Tiên. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào việc thúc đẩy và tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một Bán đảo Triều Tiên an ninh, thịnh vượng và phi hạt nhân.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ai Cập cam kết hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia

Ai Cập cam kết hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia

Ngày 18/10, Hội đồng Quốc phòng Ai Cập tuyên bố sẽ cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cần thiết và khả thi cho Saudi Arabia (Arập Xêút) nhằm bảo vệ an ninh và sự ổn định của vương quốc này, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia gia tăng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Điện Kremlin nói về những 'biểu hiện cuối cùng' của Ukraine sau vụ tập kích St. Petersburg

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào St. Petersburg là biểu hiện cho những nỗ lực tuyệt vọng của Ukraine nhằm thay đổi cục diện xung đột. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Nga thông báo vụ tấn công gây thương vong và làm hư hại nhiều công trình.

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Từ dấu ấn đại đoàn kết đến nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Ngày 18/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đã tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”.

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.