Ảnh vệ tinh hé lộ 'Khu 51' bí ẩn của Trung Quốc

Trong bối cảnh các quốc gia đang chạy đua nhằm tăng cường khả năng tự động hóa của lực lượng không quân, một bãi thử hạt nhân cũ ở Tân Cương, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia.
Chú thích ảnh
Hình ảnh xen lẫn giữa máy bay không người lái với một máy bay có người lái tại một cơ sở thử nghiệm hạt nhân của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của giới quan sát. Ảnh: Global News Nexus

Một vùng đất rộng lớn, hẻo lánh và bí ẩn ở Trung Quốc đã làm dấy lên những suy đoán rằng Bắc Kinh có thể đang xây dựng một khu vực có chức năng tương tự "Khu 51" của Mỹ, nơi đang nghiên cứu phát triển máy bay quân sự không người lái. Khu 51 ban đầu là một cơ sở tuyệt mật của Không quân Mỹ (USAF) nằm trong bãi thử nghiệm Nevada và thường được sử dụng để hỗ trợ việc phát triển, thử nghiệm các máy bay, các hệ thống vũ khí mới.

Dẫn hình ảnh vệ tinh từ công ty Planet Labs chụp được ngày 1/6, tạp chí War Zone cho biết sơ sở thử nghiệm bí mật của Trung Quốc nằm gần Căn cứ không quân Malan ở tỉnh Tân Cương. Cơ sở thử nghiệm hạt nhân Lop Nur được thành lập vào năm 1959 và đã tiến hành 45 vụ thử hạt nhân trước khi ngừng hoạt động vào năm 1996.

Tạp chí tuyên bố đã phát hiện một loạt nguyên mẫu máy bay không người lái của Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và một máy bay chiến đấu J-16 Flanker có người lái trên đường băng thuộc cơ sở hạt nhân. Mặc dù sự xuất hiện của các máy bay không người lái tại địa điểm này không phải là mới, nhưng hình ảnh xen lẫn giữa máy bay không người lái với một máy bay có người lái đã thu hút sự chú ý của giới quan sát.

Nhà quan sát Tyler Rogoway của The Warzone viết: “Chúng tôi nghĩ rằng đây có thể nằm trong quá trình thử nghiệm liên quan đến việc phối hợp các phương tiện có người lái và không người lái”.

Tạp chí gợi ý có thể cơ sở này đang triển khai thử nghiệm phối hợp dựa trên chương trình trí tuệ nhân tạo (AI).

Chú thích ảnh

Ngoài Trung Quốc, các quốc gia khác được cho là cũng đang tích cực theo đuổi các chương trình như vậy. Cụ thể, Australia đang thử nghiệm dự án máy bay không người lái Loyal Wingman do AI điều khiển dự định bay cùng với máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Bên cạnh hình ảnh do Planet Labs cũng cấp, hình ảnh vệ sinh do Maxar chụp được cho thấy cách cơ sở hạt nhân Lop Nur khoảng 200 km về phía Đông Nam là một cơ sở có những hoạt động xây dựng bất thường hơn. Cơ sở này đang trong quá trình mở rộng đáng kể được ghi nhận từ năm 2016, với ba đường băng dài 5 km được xếp thành hình tam giác.

Các chuyên gia cho rằng đây là nơi hạ cánh của tàu vũ trụ không người lái đầu tiên của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Tàu vũ trụ gắn trên tên lửa Trường Chinh 2F được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Bắc Trung Quốc vào ngày 4/9/2020 và quay trở lại Trái đất sau hai ngày trên quỹ đạo.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).