Anh và Pháp thảo luận về công nhận Nhà nước Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 30/4, trong một phát biểu tại Thượng viện, Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết nước này đang thảo luận với Pháp về kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine cũng như duy trì con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Nội dung chi tiết của kế hoạch này sẽ được công bố tại một hội nghị do Anh và Pháp tổ chức vào tháng 6.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh David Lammy tới dự cuộc họp nội các ở thủ đô London ngày 6/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Phát biểu trước Ủy ban Quan hệ quốc tế của Thượng viện, Ngoại trưởng Lammy cho biết Anh muốn thực hiện bước đi thực tế chứ không mang tính biểu tượng. Ông cũng nói thêm rằng cho đến nay đã có 160 quốc gia công nhận Nhà nước Palestine, gần đây nhất có một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland, nhưng chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể nào.

Ngoại trưởng Lammy cho biết Anh sẽ không dừng lại ở việc công nhận Nhà nước Palestine mà coi đây là một phần của quá trình hướng tới giải pháp hai nhà nước. Trong các cuộc đàm phán với Qatar vào tuần trước, ông Lammy đã nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp dài hạn nào cho vấn đề Palestine cũng sẽ yêu cầu Hamas không được nắm quyền ở Gaza và ban lãnh đạo của họ phải rời đi, có thể là đến một quốc gia thứ ba. Ngoài ra, phải có một quá trình phi quân sự hóa hoàn toàn tương tự như quá trình đã diễn ra ở Bắc Ireland.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Anh cho rằng tốc độ mở rộng các khu định cư ngày càng nhanh, cũng như mức độ bạo lực diễn ra ở đó đang làm suy yếu khả năng tồn tại của hai quốc gia. Năm 2024, 59 tiền đồn được xây dựng ở Bờ Tây, trong khi mức trung bình trong 25 năm trước đó chỉ là 7. Ông cũng bày tỏ thất vọng về lệnh cấm viện trợ 60 ngày của Israel vào Dải Gaza, đồng thời cho biết ông đã nói rõ vấn đề này trong cuộc gặp cách đây 2 tuần với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tại London.

Hữu Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.