Anh và Nga nhất trí hợp tác chống IS

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Anh và Nga nhất trí hợp tác chống IS ảnh 1

Máy bay ném bom Typhoon của RAF tại căn cứ không quân ở Akrotiri, gần thành phố Limassol, đảo Cyprus ngày 3/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 9/12 ra thông báo cho biết Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Cameron đã điện đàm với Tổng thống Putin sáng cùng ngày để cập nhật thông tin về hoạt động quân sự của Anh tại Syria sau khi Hạ viện Anh tuần trước bỏ phiếu thông qua kế hoạch mở rộng oanh kích IS ra ngoài biên giới Iraq sang lãnh thổ Syria. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Anh và Nga cần phối hợp với các đối tác quốc tế khác để đối phó với IS và hiểm họa mà tổ chức này gây ra, cũng như trong tiến trình mang lại hòa bình cho Syria.

Liên quan cuộc khủng hoảng ở Syria, Thủ tướng Anh nói với Tổng thống Nga rằng Syria "cần một chính phủ được sự ủng hộ của tất cả người dân", đồng thời nêu rõ London sẽ tiếp tục phản đối sự tham gia của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bất cứ chế độ hậu chiến nào ở Damascus.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết cũng trong cuộc điện đàm trên, ông Cameron đã bày tỏ chia buồn về cái chết của phi công Nga trong vụ máy bay ném bom Su-24 của Nga bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại Syria, đồng thời nói rằng ông sẽ xem xét đề nghị của Tổng thống Putin muốn các chuyên gia Anh tham gia phân tích dữ liệu hộp đen của chiếc máy bay này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.