Anh tụt hậu so với nhiều nước châu Âu về chi tiêu cho giáo dục

Các số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 28/8 cho thấy Anh đang tụt hậu so với một loạt các nước Đông và Trung Âu về mức độ đầu tư cho giáo dục.
Anh tụt hậu so với nhiều nước châu Âu về chi tiêu cho giáo dục ảnh 1

Sinh viên tuần hành trong cuộc biểu tình phản đối tăng học phí ở London ngày 9/11/2011. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, cả Latvia, Litva, Estonia, Ba Lan và Slovenia đều có tỷ lệ ngân sách giáo dục tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao hơn của Anh.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu trên cho biết Anh đang dành 5,1% GDP cho giáo dục, trong khi tỷ lệ này của Estonia là 6,1%, Latvia là 6% và Slovenia là 5,6%. Tỷ lệ trung bình của châu Âu vào khoảng 4,9%.  Đan Mạch, Thụy Điển và Bỉ là ba nước có tỷ lệ đầu tư ngân sách cho giáo dục cao nhất châu Âu, với các chỉ số lần lượt là 7%, 6,5% và 6,4%. Thấp nhất là Romania, nước chỉ chi khoảng 3,1% GDP cho giáo dục.

Những số liệu này được công bố trong bối cảnh Anh vừa trải qua cuộc tổng tuyển cử được đánh dấu bởi những đề xuất của đảng Bảo thủ về việc cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục. Theo Viện Nghiên cứu Tài khóa của Anh, nếu các đề xuất này được triển khai, đến năm 2021, ngân sách của Anh dành cho giáo dục sẽ giảm khoảng 3% so với hiện nay.

Tháng 3 vừa qua, Ủy ban Ngân sách công của Quốc hội Anh cảnh báo tình trạng thâm hụt ngân sách dành cho giáo dục của Anh đang ở mức độ nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua, và đe dọa các tiêu chuẩn giáo dục của nước này. Cùng thời điểm này công đoàn Hiệp hội các Hiệu trưởng Trung học và Đại học Anh cũng ra tuyên bố cho rằng Bộ Giáo dục Anh “không thấu hiểu những áp lực mà các trường học đang phải đối mặt.”

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.