Anh từ chối dẫn độ tin tặc tới Mỹ

Ngày 16/10, Anh đã từ chối dẫn độ Gary McKinnon, đối tượng bị giới chức Mỹ cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ cách đây 10 năm.
Ngày 16/10, Anh đã từ chối dẫn độ Gary McKinnon, đối tượng bị giới chức Mỹ cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ cách đây 10 năm. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Nội vụ nước này Theresa May cho biết Luân Đôn quyết định không dẫn độ McKinnon tới Mỹ vì lý do sức khỏe. Bộ trưởng May nêu rõ nhiều khả năng đối tượng này sẽ tìm cách tự tử nếu bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử, và điều này sẽ vi phạm nghiêm trọng các quyền cá nhân của ông. Theo bà, các công tố viên Anh sẽ quyết định liệu ông McKinnon có bị xét xử tại các tòa án nước này hay không.
Anh từ chối dẫn độ tin tặc tới Mỹ ảnh 1

Gary McKinnon bị Mỹ cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng nước này cách đây 10 năm. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ thất vọng trước việc Anh từ chối dẫn độ McKinnon tới Mỹ và cho biết Washington đang cân nhắc các phương án. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định vụ việc này không ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Mỹ và Anh. Ông McKinnon, 46 tuổi, bị bắt giữ tại Luân Đôn hồi năm 2002 vì đã "bẻ khóa" và xâm nhập hàng chục máy tính của Lầu Năm Góc và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), khiến hơn 300 thiết bị, máy móc bị tê liệt. Vụ tấn công mạng này diễn ra ngay sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào Mỹ, gây thiệt hại ước tính 800.000 USD cho nước này.McKinnon không bác bỏ các cáo buộc trên, song cho rằng mục đích của việc tấn công là nhằm tìm kiếm các tài liệu của Mỹ về các vật thể bay không xác định (UFO). Nếu bị dẫn độ sang Mỹ xét xử, ông McKinnon có thể phải đối mặt với mức án 60 năm tù giam.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.