Anh triển khai thêm 6.000 quân tới Afghanistan

Ngày 10/10, quân đội Anh đã bắt đầu đợt triển khai quy mô lớn cuối cùng tới Afghanistan, trước khi các lực lượng đa quốc gia rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào năm 2014.

Ngày 10/10, quân đội Anh đã bắt đầu đợt triển khai quy mô lớn cuối cùng tới Afghanistan, trước khi các lực lượng đa quốc gia rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào năm 2014.

Thông báo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Anh cho biết khoảng 6.000 binh sĩ Anh sẽ được triển khai làm nhiều đợt tới tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan trong vòng sáu tuần tới. Anh hiện còn khoảng 8.000 quân nhân đồn trú tại Afghanistan, song dự kiến sẽ bị cắt giảm xuống còn 5.200 vào cuối năm nay.

Anh triển khai thêm 6.000 quân tới Afghanistan ảnh 1

Các lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã cực lực bác bỏ quan điểm của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan để lại nhiều hậu quả hơn là thành quả. Theo ông Rasmussen, những tiến bộ thu được tại Afghanistan "nhờ những nỗ lực hết mình" của Mỹ cũng như các quốc gia đóng góp binh lực "là nổi bật và không thể phủ nhận".

Theo kế hoạch, 87.000 quân do NATO đứng đầu chiến đấu chống lực lượng nổi dậy Taliban tại Afghanistan sẽ rút khỏi chiến trường này vào cuối năm sau. Hiện liên quân đang nỗ lực hỗ trợ quân đội và cảnh sát Afghanistan hoàn thiện chiến thuật, tiến hành hoạt động sơ tán y tế và đối phó với bom ven đường để giảm thiểu thương vong và củng cố an ninh.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.