Anh tổn thất gần 4 triệu ngày làm việc vì đình công diện rộng

Nền kinh tế của Anh đã mất gần 4 triệu ngày làm việc vì các cuộc đình công diện rộng kể từ đầu năm 2022 đến nay, với rất ít dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn sẽ chấm dứt. 
Chú thích ảnh
Các y tá ở Anh xuống đườngphản đối chính sách trả lương của chính phủ hồi tháng 12/2022. Ảnh: Getty Images

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) ngày 13/6 cho biết chỉ riêng tháng 4 vừa qua đã có 257.000 ngày công bị lãng phí. Tại thời điểm này, các bác sĩ, y tá mới vào nghề và một số công chức đã phản đối đề nghị trả lương dưới mức lạm phát.

Theo hãng tin Bloomberg, tổng số ngày làm việc bị mất kể từ đầu năm ngoái đã tăng lên gần 3,9 triệu, cao nhất kể từ năm 1989 - 1990 khi bà Margaret Thatcher vẫn còn là Thủ tướng Anh.

Lạm phát cao kéo dài đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của Anh, với việc người lao động đình công trên hàng loạt lĩnh vực từ đường sắt, chăm sóc y tế, giáo dục cho đến sân bay và bưu cục. Nhiều liên đoàn lao động yêu cầu chính phủ tăng lương phù hợp với đà tăng của lạm phát để có thể trang trải các hóa đơn thực phẩm và năng lượng tăng vọt, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của họ.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Anh trước đây ước tính rằng hoạt động đình công này đã gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ USD chi phí trực tiếp.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Jeremy Hunt cho biết chính phủ sẵn sàng chấp nhận “thiệt hại ngắn hạn” từ các cuộc đình công trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Lạm phát tại Anh trong tháng 4 đã xuống mức thấp nhất trong 13 tháng nhưng vẫn ở mức 8,7% do giá thực phẩm tăng mạnh.

Trong thông báo ngày 15/3, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết chính phủ sẽ gia hạn chương trình trợ cấp hóa đơn năng lượng thêm 3 tháng do xung đột Nga - Ukraine đẩy giá năng lượng leo thang. Ông nêu rõ quyết định này nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các gia đình đang gặp khó khăn và giảm 50% tỷ lệ lạm phát trong năm nay.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.