Anh sẽ không đề nghị rời EU trước cuối năm 2016

Anh sẽ không đưa ra đề nghị về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trước cuối năm 2016, để có thể lên kế hoạch cho một sự ra đi "hợp lý".
Anh sẽ không đề nghị rời EU trước cuối năm 2016 ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại buổi họp báo với người đồng cấp Đức. Ảnh: Mạnh Hùng

Ngày 20/7, Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh London sẽ không đưa ra đề nghị về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trước cuối năm 2016, để có thể lên kế hoạch cho một sự ra đi "hợp lý".

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Angela Merkel trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, bà May khẳng định muốn hợp tác "mang tính xây dựng" với Đức và các đối tác châu Âu khác nhằm đảm bảo "một sự ra đi hợp lý và có trật tự". Anh cần thời gian để đề ra lập trường đàm phán của mình trước khi kích hoạt các thủ tục chính thức rời EU. Bà nói: "Anh sẽ không kích hoạt Điều 50 cho đến khi các mục tiêu của chúng tôi trở nên rõ ràng, đó là lý do vì sao tôi đã từng nói rằng điều này sẽ không xảy ra trước khi kết thúc năm 2016".

Về phần mình, Thủ tướng Đức nhấn mạnh sẵn sàng cho Anh thời gian đến khi London có một "lập trường rõ ràng" để bắt đầu đàm phán về Brexit. Bà Merkel đồng thời lưu ý rằng Anh cần phải làm rõ xem nước này muốn có mối quan hệ như thế nào với EU trước khi khởi động đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Anh, Thủ tướng Merkel tái khẳng định sẽ không tiến hành đàm phán chính thức về việc Anh rút khỏi EU cho tới khi Anh nộp đơn xin ra khỏi khối theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon, đồng thời cho rằng sau cuộc trưng cầu ý dân và sau khi có Chính phủ mới, Anh cần xác định rõ những ưu tiên và có quan điểm đàm phán rõ ràng trước khi khi khởi động đàm phán với EU.

Ngoài ra, London cũng cần làm rõ việc nước này muốn có mối quan hệ như thế nào với EU trước khi khởi động đàm phán. Bà Merkel cũng cho rằng cần có khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị cho tiến trình đàm phán Brexit, song cũng lưu ý Anh phải có lộ trình cho việc ra đi này. Theo Thủ tướng Merkel, Đức và Anh cùng có "niềm tin và những giá trị giống nhau", đồng thời cam kết thúc đẩy mối quan hệ hai nước trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị, mang đặc tính của mối quan hệ truyền thống Anh-Đức. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho biết bà sẽ thể hiện lợi ích của Đức trong đàm phán và thúc đẩy tiến trình này diễn ra trong bầu không khí hữu nghị.

Ngoài những vấn đề trên, hai nhà lãnh đạo Đức và Anh cam kết sẽ tiếp tục củng cố sự hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chính sách quốc tế, giải quyết khủng hoảng và các mối đe dọa; tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và tin tưởng lẫn nhau trong các khuôn khổ như NATO, G-20 và G-7.

Đức là chặng dừng chân trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà May kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh. Sau Đức, bà May sẽ tới Paris và có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) trong ngày 21/7.

Anh sẽ không đề nghị rời EU trước cuối năm 2016 ảnh 2

Thủ tướng hai nước Đức - Anh duyệt đội danh dự. Ảnh: Mạnh Hùng.

Ngày 20/7, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu ÂU Donald Tusk thông báo Estonia sẽ thay thế Anh đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối năm 2017. Thông báo được đưa ra sau khi London quyết định từ bỏ vai trò này nhằm tập trung cho các cuộc đàm phán rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit).

Theo người phát ngôn trên, các đại sứ EU đã đạt được "thỏa thuận rộng rãi" trong cuộc họp cùng ngày tại Brussels (Bỉ). Theo đó, "Estonia sẽ giữ chức Chủ tịch EU sớm 6 tháng nhằm thế chỗ của Anh". Như vậy, tất cả các vị trí chủ tịch tiếp theo sẽ đều được đẩy lên sớm 6 tháng.

Chức Chủ tịch luân phiên EU do các nước thành viên lần lượt đảm nhiệm với nhiệm kỳ 6 tháng. Slovakia đang là Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng cuối năm 2016. Theo kế hoạch, các nước đảm nhiệm tiếp theo sẽ là Malta (từ tháng 1-6/2017), Anh (từ tháng 7-12/2017), Estonia (từ tháng 1-6/2018), Bulgary (từ tháng 7-12/2018)…

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May thông báo nước này sẽ không đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU theo kế hoạch vào năm tới. Tân Thủ tướng Anh cũng đã thông báo cho ông Donald Tusk về quyết định này trong cuộc điện đàm hôm 19/7. Bà May nhấn mạnh Anh sẽ "ưu tiên các các cuộc đàm phán về việc rời khỏi EU", song cho rằng nước này cần thời gian để chuẩn bị.

Về phần mình, Chủ tịch EC Donald Tusk đã hoan nghênh quyết định nhanh chóng của tân Thủ tướng Anh để hội đồng chọn quốc gia thay thế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.