EU, Anh thảo luận 'ly dị nhẹ nhàng"

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 19/7 đã nói với Thủ tướng Anh Theresa May rằng họ cần làm việc để hướng tới một cuộc "ly dị nhẹ nhàng" trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
EU, Anh thảo luận 'ly dị nhẹ nhàng" ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại thủ đô London ngày 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Qua tài khoản trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Tusk cho biết ông đã nói với Thủ tướng May rằng "chúng ta cần trật tự và bình tĩnh cho Brexit, điều gì đó giống như một 'cuộc ly dị nhẹ nhàng".Trong khi đó, người phát ngôn của ông Tusk cho biết Chủ tịch EC đã điện đàm với Thủ tướng Anh trong chiều 19/7.Dự kiến, Thủ tướng May, người đảm nhận vị trí sau khi Thủ tướng David Cameron từ chức sau khi người dân Anh lựa chọn phương án rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước, sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Theo kế hoạch, bà May sẽ tới Berlin trong ngày 20/7 và sau đó là tới Paris trong ngày 21/7. Vấn đề Brexit sẽ là chủ đề chính trong các chương trình nghị sự. Tuy nhiên, bà May hiện chưa có kế hoạch tới Brussels.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khu phố lịch sử Bo-Kaap nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn với những dãy nhà sơn màu rực rỡ nằm uốn lượn theo các con đường lát đá cuội truyền thống. Ảnh: Đặng Huyền - PV TTXVN tại Nam Phi

Cape Town: Nhịp đập văn hóa đường phố và những mảng màu rực rỡ

Đặt chân đến thành phố biển Cape Town, điều níu giữ bước chân du khách đôi khi không nằm ở sự kỳ vĩ của thiên nhiên, mà lại ở những nét văn hóa truyền thống đặc sắc với những vũ điệu sôi động, những màn trình diễn nghệ thuật đường phố lôi cuốn, các bức tranh tường graffiti đầy sức sống, hay những mảng màu rực rỡ của khu phố Bo-Kaap và nền văn hóa Cape Malay độc đáo.

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Ngày 7/10, hai nhà khoa học Henri Kagan (người Pháp) và Kenso Soai (người Nhật Bản) đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026 vì khám phá ra các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng, một phát hiện quan trọng cho sự phát triển của ngành dược phẩm.