Anh phát triển lá chắn tàng hình có thể che giấu mọi vật thể 

Lấy cảm hứng từ chiếc áo tàng hình của Harry Potter, các nhà khoa học Anh đã phát minh ra loại lá chắn tàng hình có thể giúp người hoặc vật thể ở phía sau gần như biến mất hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Tấm chắn tàng hình có thể giúp con người đứng phía sau biến mất hoàn toàn. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng giờ đây, Invisibility Shield, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Anh, đã hé lộ sản phẩm tàng hình ngoài đời thực, có thể che giấu mọi vật thể một cách hoàn hảo. Công ty này đã nghiên cứu cơ chế tàng hình có giá cả phải chăng trong suốt hơn 2 năm, dựa trên một công nghệ đơn giản đến bất ngờ.

Cụ thể, lá chắn này sử dụng loại thấu kính đặc biệt, được thiết kế để làm chệch hướng ánh sáng một cách chính xác, khiến người hoặc vật ở sau nó trở nên vô hình. Do các thấu kính được định hướng theo phương thẳng đứng, ánh sáng từ người sẽ bị khuếch tán theo phương ngang qua tấm chắn. Trong khi đó, ánh sáng ở phần nền (khung cảnh đằng sau) lại được khúc xạ về phía người quan sát. Vì vậy, người quan sát sẽ không nhìn thấy cả tấm khiên lẫn người hoặc vật ẩn sau nó.

“Từ góc nhìn của người quan sát, ánh sáng ở phần nền được làm mờ một cách hiệu quả theo phương ngang qua mặt trước của tấm chắn, che đi phần thường được nhìn thấy bằng mắt thường”, công ty giải thích.

Chú thích ảnh
Ảnh: O.C

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm nhiều hình dạng thấu kính, với góc độ và chiều sâu khác nhau. Cuối cùng, họ đã sử dụng vật liệu không độc hại, chịu nhiệt tốt và cực bền. Tấm chắn chỉ hoạt động dựa trên quang học, không cần nguồn điện. Ngoài ra, tấm chắn cũng khá di động bởi nó chỉ dày khoảng hơn 5 cm và nặng khoảng 4 kg.

Sản phẩm tàng hình kỳ diệu này có 2 kích cỡ. Tấm chắn tiêu chuẩn, kích cỡ 90x60cm, có giá 394 USD. Trong khi đó, phiên bản nhỏ hơn, kích cỡ 30x20cm, có giá 64 USD.

Theo trang Kickstarter, tấm chắn tàng hình hoạt động tốt nhất khi được đặt trên phông nền đồng nhất như tán lá, cỏ, cát và bầu trời. Tuy nhiên, con ngừoi cũng có thể “tàng hình” khi đặt tấm khiên ở các tòa nhà, đường ray hoặc đường phố.

Video: Tấm chắn tàng hình phiên bản đời thực (Nguồn: Youtube):

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.