Anh muốn tái sử dụng chiến lược thời Chiến tranh Lạnh trong quan hệ với Nga?

Chiến lược này quy định việc thành lập Đơn vị Đánh giá Chiến lược làm nhiệm vụ giải quyết năng lực quân đội Anh nhằm ngăn chặn các mối đe dọa phát sinh từ những nước Anh coi là thù địch, trong đó có Nga, Iran và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh tham gia tập trận trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Hải quân Anh

Báo Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đưa tin quốc gia châu Âu này đang xem xét việc áp dụng một chiến lược mà nước này không còn sử dụng từ thời Chiến tranh Lạnh để giải quyết mối đe dọa từ Nga. Chiến lược quy định việc thành lập Đơn vị Đánh giá Chiến lược làm nhiệm vụ đánh giá năng lực của quân đội Anh nhằm ngăn chặn các mối đe dọa phát sinh từ lực lượng thù địch.

Được hỗ trợ bởi một hội đồng gồm các chuyên gia, đơn vị đánh giá thường trực này cũng sẽ làm nhiệm vụ phân tích năng lực đáp trả của quân đội Anh trước các mối đe dọa thời điểm hiện đại.

Bộ trưởng Williamson lưu ý theo chiến lược mới, Anh sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu chiến, tàu ngầm và trực thăng tấn công và đẩy mạnh các hoạt động tấn công mạng.
Trước đó, vào năm 1980, tại Anh cũng đã thành lâp một đơn vị đánh giá tương tự. Song sau này, đơn vị bị giải tán do chính sách “mở cửa” của cựu lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Williamson đã tiết lộ về Chiến lược Bắc Cực Quốc phòng mới của Vương quốc Anh, đưa ra lý do về các mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực trong bối cảnh Nga tìm cách quân sự hóa khu vực này.

Chính quyền London nhiều lần bày tỏ mối lo ngại về sự hiện diện và hoạt động quân sự ngày càng tăng của Nga ở khu vực Bắc Cực, đồng thời lo rằng các hoạt động hàng hải ở Bắc Cực có thể bị hạn chế.

Về phần mình, Moskva liên tục bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh họ coi Bắc Cực là một khu vực phục vụ mục đích đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác bình đẳng, không xung đột vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Năm 2017, Chuẩn Đô đốc Nga Viktor Kochemazov, người đứng đầu đơn vị huấn luyện chiến đấu Hải quân Nga, khẳng định "trong tương lai, chúng tôi dự định gia tăng sự hiện diện ở Bắc Cực như một vấn đề an ninh quốc gia".

Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Mỹ đang cân nhắc việc triển khai máy bay do thám “săn ngầm” P-8 Poseidon tới một căn cứ của nước này tại Alaska, trong một nỗ lực để mắt tới các hoạt động của Nga tại Bắc Cực. Bên cạnh đó, hồi tháng 8, đơn vị này cũng tái thành lập Hạm đội 2, với nhiệm vụ chính sẽ là mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực hẻo lánh băng giá này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.